Đồng chí Phạm Gia Túc được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 12/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Buổi công bố được thực hiện trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ mới. (Ảnh THỦY NGUYÊN)
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ mới. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đại diện các ban đảng Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định…

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, đồng chí Phạm Gia Túc là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với kinh nghiệm công tác, đồng chí Phạm Gia Túc sẽ nhanh chóng tiếp nhận, tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương, các vụ, cục, đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng chỉ còn hơn một năm, nhiệm vụ phải hoàn thành với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao.

Đối với Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV và đang tích cực triển khai thực hiện 3 đề án, dự án quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đồng chí đề nghị, tập thể Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; chủ động đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa kịp thời các tư tưởng chỉ đạo vào quá trình tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả công tác văn phòng, quyết tâm đi đầu trong chuyển đổi số; kịp thời tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời tích cực phối hợp các cơ quan liên quan điều phối làm tốt các công việc chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng bảo đảm, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Phạm Gia Túc phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Phạm Gia Túc phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc khi được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới, đồng chí Phạm Gia Túc nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao. Biểu thị sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nắm bắt nhanh công việc được giao, với tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên, đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng chung sức đồng lòng, đáp ứng yêu cầu cao, trách nhiệm lớn của cơ quan Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.