Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm các điểm di tích quốc gia đặc biệt tại Bình Phước

Ngày 28/4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các Khu di tích lịch sử quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu địa bàn tỉnh Bình Phước.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam.

Dự và tiếp đoàn có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ và lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Đoàn đã thăm Khu di tích lịch sử quốc gia chốt chặn Tàu Ô-Xóm Ruộng, thuộc thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản. Tại đây, trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập của Tổ quốc.

Đồng Nguyễn Trọng Nghĩa đặt vòng hoa tại khu di tích "Chốt chặn Tàu Ô-Xóm Ruộng".

Đồng Nguyễn Trọng Nghĩa đặt vòng hoa tại khu di tích "Chốt chặn Tàu Ô-Xóm Ruộng".

Trong suốt 5 tháng (từ ngày 5/4/1972 đến 28/8/1972), trên đoạn đường dài gần 20km, Sư đoàn 7 cùng quân, dân địa phương đã chiến đấu kiên cường thực hiện “chốt cứng, chặn đứng, giữ vững trận địa dài ngày, không cho xe dưới lên, trên xuống” làm cho bộ binh và bộ binh cơ giới địch không thể vượt qua được trận địa.

Tại địa danh Tàu Ô-Xóm Rộng đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 và hàng ngàn người con ưu tú của mọi miền Tổ quốc đã anh dũng ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể trên chiến trường; xương máu của cha anh đã vun đắp cho quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

Địa điểm di tích "Chốt chặn Tàu Ô-Xóm Rộng".

Địa điểm di tích "Chốt chặn Tàu Ô-Xóm Rộng".

Di tích “Chốt chặn Tàu Ô-Xóm Ruộng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia năm 2012. Đây là nơi đã ghi dấu ngày tháng chiến đấu anh dũng của quân và dân ta nhằm bảo vệ, giữ vững vùng giải phóng Lộc Ninh trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các thành viên đoàn đã đến thăm cụm công trình lưu niệm về hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hunsen tại Khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ông Pen Cô Sol, Tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum, cùng đại diện lãnh đạo tòa án, công an, quân sự tỉnh Tbong Khmum (Vương quốc Campuchia) cùng tham gia đoàn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nghe báo cáo công tác phối hợp bảo vệ biên giới, đường biên, cột mốc, cũng như công tác đối ngoại giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tbong Khmum.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nghe báo cáo công tác phối hợp bảo vệ biên giới, đường biên, cột mốc, cũng như công tác đối ngoại giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tbong Khmum.

Cụm lưu niệm về hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hunsen được khởi công xây dựng ngày 8/5/2021 với diện tích khoảng 5ha. Cụm công trình gồm các hạng mục: Bia đá lưu niệm tại điểm dừng chân X16, điểm cất giấu vũ khí, điểm gặp dân quân và nhân dân Việt Nam; Nhà trưng bày triển lãm hình ảnh, hiện vật liên quan đến hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Hun Sen. Trong đó, điểm nhấn là “Cây độc lập” và nơi đặt bia đá nguyên khối có hình tượng hoa sen. Trên bia đá có Quốc kỳ hai nước và nội dung lịch sử khắc bằng 2 ngôn ngữ Việt Nam và Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các thành viên đoàn đã đến thăm cụm công trình lưu niệm về hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hunsen tại Khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các thành viên đoàn đã đến thăm cụm công trình lưu niệm về hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hunsen tại Khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nghe báo cáo công tác phối hợp bảo vệ biên giới, đường biên, cột mốc, cũng như công tác đối ngoại giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tbong Khmum thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng, phấn khởi khi đến thăm điểm di tích lịch sử đặc biệt, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam, Campuchia, nơi từng ghi dấu hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Hunsen.

Đồng chí cũng bày tỏ xúc động khi biết nguyên Thủ tướng Hunsen đã nhận lời mời đến tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn lãnh đạo hai tỉnh Bình Phước, Tbong Khmum tiếp tục tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm, cũng như lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot trong quá khứ của 2 nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn cũng đến dâng hoa, thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ, Nhà thờ thủ trưởng 3 đơn vị và nơi ở, làm việc của những vị tướng Trung ương Cục, Bộ Chỉ huy Miền.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa căn dặn thế hệ trẻ cố gắng học tập, lưu giữ các giá trị văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa căn dặn thế hệ trẻ cố gắng học tập, lưu giữ các giá trị văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thưởng thức tiết mục đàn đá.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thưởng thức tiết mục đàn đá.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị chính quyền địa phương các cấp tỉnh Bình Phước tiếp tục tôn tạo, phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà 50 gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại huyện biên giới Lộc Ninh.

Nói chuyện với các cựu chiến binh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc lại những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước nói chung, huyện Lộc Ninh anh hùng nói riêng đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta từ nay đến hết tháng 9 sẽ nỗ lực phấn đấu xóa hết nhà tạm, nhà dột nát, từng bước nâng cao đời sống người dân. Do đó, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Bình Phước tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt chăm lo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình từng che chở, đùm bọc cách mạng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.