Đồng chí Lê Hải Bình được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày 25/2, Thủ tướng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Đồng chí Lê Hải Bình được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Lê Hải Bình được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, trong Quyết định số 400/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng trong cùng ngày, Thủ tướng đã ra quyết định điều động, bổ nhiệm một số Thứ trưởng các Bộ: Tư pháp; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Quyết định số 328/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với Bộ Tư pháp, tại Quyết định số 398/QĐ-TTg Thủ tướng điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Tư pháp.

Đối với Bộ Xây dựng, tại Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Giao thông vận tải giữ chức Thứ trưởng Xây dựng.

Tại Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Giao thông vận tải giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Giao thông vận tải giữ chức Thứ trưởng Xây dựng.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.