Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư

Sáng 29-10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên bế mạc đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên bế mạc đại hội.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, gồm 14 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lại Xuân Lâm tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đỗ Việt Hà, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025 -0
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội XIII của Đảng.

Với sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, Đảng bộ Khối tập trung nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nhất là trách nhiệm nêu gương, Đảng ủy Khối nêu quyết tâm tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025 -0
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% đảng viên trong Đảng bộ Khối học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư và Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30 nghìn quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16 nghìn đảng viên mới trở lên. Hằng năm, phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có hơn 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025 -0
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông tin về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, sau Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Sơn Minh Thắng sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ Khối cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức họp báo, thông tin những nội dung cơ bản về kết quả thành công qua ba ngày Đại hội.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025 -0
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư khóa 13 phát biểu trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí. 

Trả lời, làm rõ thêm một số câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và Hà Nội, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025, là Đại hội cuối cùng trong số 67 đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc T.Ư, trên tinh thần đổi mới, khẩn trương trong bối cảnh cả nước hướng về miền trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ.

Đại hội đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời nêu cao trách nhiệm, tinh thần dân chủ, thẳng thắn của mỗi đại biểu dự Đại hội thông qua lá phiếu bầu.

Với kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, đều đạt số lượng qua một lần bỏ phiếu. Các vị trí chủ chốt đều trúng phương án nhân sự đã được phê duyệt với tỷ lệ phiếu tập trung; trong đó có 2/14 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là nữ...

Đồng chí đề nghị, sau Đại hội, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc, tạo không khí phấn khởi tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962, tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đồng chí là Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý nhà nước. Đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên; Giám đốc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương) Phú Yên; Bí thư Huyện ủy Tuy An; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.