Dòng chảy tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất không chỉ có diện tích hơn 8.300 km2 và dân số vượt 1,68 triệu người, mà còn tạo sức bật cực tăng trưởng mới, đặc biệt ghi dấu ấn rõ nét trong việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực.

Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên.
Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên.

Hợp lực, đồng lòng tham gia thực hiện công cuộc giảm nghèo

Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững cùng sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài địa phương, trong, ngoài nước, trong đó có sự góp lực, đồng lòng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đến nay giảm được 4.500 hộ nghèo, vượt kế hoạch năm 2025.

Cùng với việc giảm mạnh số hộ nghèo, toàn tỉnh hiện còn 14.386 hộ cận nghèo, chiếm 3,35%, giảm 1.096 hộ so với đầu năm. Đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, Thái Nguyên còn 15.666 hộ, chiếm 9,41%, giảm 3.688 hộ nghèo. Tính chung đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm 1,13%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định: Thành tựu ấn tượng về công tác giảm nghèo ở Thái Nguyên đã phản ánh sinh động hiệu quả sự tập trung huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư vốn ưu đãi của Nhà nước. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ là công cụ tài chính, mà được coi là “chìa khóa” then chốt trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

dai-dien-lanh-dao-tinh-thai-nguyen-kiem-tra-hoat-dong-diem-giao-dich-cua-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-9377.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hoạt động điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên Phạm Tuấn Hưng - người từng có nhiều năm trực tiếp tham gia “cuộc chiến” chống nghèo đói trên miền núi Tây Bắc chia sẻ: Điểm thuận lợi lớn của các phòng giao dịch, hội sở chính thuộc hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn trước đây nay thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 20 năm hoạt động hiệu quả bởi luôn được ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, giúp đỡ mọi mặt kịp thời.

Đáp lại sự quan tâm, chỉ đạo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã đồng tâm, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp như tập trung huy động các nguồn lực tài chính, chuyển tải kịp thời, an toàn mọi đồng vốn ưu đãi của Nhà nước về tận bản làng, khu phố, đến đúng từng hộ nghèo, từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Từ thuận lợi đó, cuộc hành trình của tín dụng chính sách ở Thái Nguyên đã vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhiều năm liền.

Theo báo cáo, tính đến 31/3, với 20 chương trình tín dụng chính sách cùng tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt 10.052 tỷ đồng tăng 473 tỷ đồng so với cuối năm 2025, trong đó nguồn vốn nhận từ ngân sách địa phương đạt 584 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với 31/12/2025. Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, với tỷ lệ tăng trưởng 4,25%.

Hệ thống phòng giao dịch và mạng lưới Điểm giao dịch tại xã duy trì các phiên giao dịch tại 92 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 72 xã và 15 phường); đẩy mạnh tiến độ giải ngân cho vay vốn ưu đãi trong toàn tỉnh, đồng thời chú trọng quản lý rủi ro, quản lý nợ quá hạn, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả theo quy định.

can-bo-tin-dung-bam-sat-co-so-giup-ba-con-vay-von-su-dung-von-hieu-qua-2497.jpg
Cán bộ tín dụng bám sát cơ sở, giúp bà con vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả.

Nhờ vậy, doanh số cho vay quý I/2026 là 1.000 tỷ đồng với 13.767 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó doanh số cho vay tập trung vào một số chương trình: nước sạch và vệ sinh môi trường 295 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm 441 tỷ triệu đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 168 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội 12,6 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo 39,9 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 20,6 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 12,1 tỷ đồng, cho vay người chấp hành xong án phạt tù 1,5 tỷ đồng… Doanh số thu nợ quý I/2026 cũng được gần 550 .000 triệu đồng.

Thực tế cho thấy từ những bản làng đặc biệt khó khăn trên rẻo cao Pắc Nậm, trong an toàn khu Định Hóa đến miền trung du Đại Từ, Chợ Mới hầu hết người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, có đủ điều kiện đều được vay vốn chính sách của Nhà nước thuận lợi.

Mạch chảy dòng vốn chính sách luôn thông suốt, phủ kín toàn địa bàn Thái Nguyên giúp người dân kịp vào vụ sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Tiêu biểu ở thôn Phiêng Đen, xã Quảng Bạch nhờ tác động của nguồn vốn chính sách đã giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo nông thôn vùng chiến khu xưa Chợ Đồn đổi thay, khởi sắc hẳn lên. Đời sống của đông đảo người dân no đủ, tươi sáng hơn.

Nhiều gia đình dân tộc Tày, Dao, Mông…đã biết sử dụng vốn ưu đãi chăn nuôi bò vỗ béo lợn sinh sản, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang thâm canh các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Đơn cử như nhà ông Nông Văn Duyên đã vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội Chợ Đồn đầu tư nuôi được đàn bò 10 con; hay như gia đình ông Hoàng Văn Thịnh đã mạnh dạn vay vốn tín dụng dành cho hộ nghèo để thâm canh rừng cây công nghiệp 5ha với lập trang trại nuôi dê núi, lợn rừng, thu nhập hàng năm tới 100 triệu đồng.

Tương tự, gia đình anh Lê Văn Tâm, ngụ xóm Tân Tiến xã Dân Tiến là một trong những hộ được hưởng lợi từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Với số tiền vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội Võ Nhai cùng với tiền tiết kiệm, gia đình anh Tâm đã đầu tư cơ sở chế biến gỗ bóc, tạo việc làm thời vụ cho 5-7 lao động tại chỗ và tăng thu nhập.

Được biết, ngoài gia đình anh Tâm sử dụng đồng vốn ưu đãi mở cơ sở chế biến gỗ, đầu tư trồng ngô lai, kết hợp chăn nuôi cho thu nhập khá, vùng quê trung du này còn có nhiều hộ thoát nghèo, làm giàu chính đáng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ.

Giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách

Những điển hình vay vốn, sử dụng vốn tín dụng chính sách của người dân Thái Nguyên là minh chứng cho hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và được lãnh đạo, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, mở rộng địa giới xã. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên suốt 23 năm qua luôn nỗ lực triển khai các biện pháp bảo đảm giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách.

Cùng đó, những cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại gian nan, vất vả, bám sát cơ sở, bền bỉ chuyển tải kịp thời mọi đồng vốn về tận thôn làng, khu phố, đến đúng đối tượng.

“Mọi giao dịch của đơn vị từ đầu tháng 7/2025 đến nay được tổ chức đúng lịch, đồng vốn được đến tận nơi, bảo đảm quyền lợi của người dân không bị xáo trộn”, Giám đốc Phạm Tuấn Hưng cho biết.

can-bo-tin-dung-tn-bam-sat-co-so-giup-ba-con-vay-von-su-dung-von-hieu-qua-7185.jpg
Cán bộ tín dụng bám sát cơ sở, giúp bà con vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả.

Cuộc hành trình 23 năm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên vì an sinh xã hội đã thu được những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó có được trước tiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nhận dịch vụ ủy thác, của hệ thống 3.880 tổ tiết kiệm và vay vốn đã thực sự làm cầu nối vững chắc chuyển tải nhanh chóng, an toàn nguồn vốn đến đúng các địa chỉ, đối tượng thụ hưởng.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội luôn nỗ lực vượt khó giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách thông suốt, ngày ngày bám sát cơ sở, hối hả chuyển tải đầy đủ, kịp thời mọi đồng vốn ưu đãi của Nhà nước về tận thôn, làng, khu phố và tận tâm, tận tình “làm hồ sơ tại nhà, giải ngân tại xã" giúp hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vay được vốn ưu đãi thuận lợi.

Dẫu còn nhiều việc phải làm và cần sự nỗ lực cao nhưng hoạt động tín dụng chính sách ở tỉnh Thái Nguyên đã và đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân.

Đáp lại sự quan tâm, tin tưởng đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên vững vàng bước vào cuộc hành trình mới với khí thế “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và “tất cả vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt nhất, hiệu quả cao.

Có thể bạn quan tâm

Ông Adam Kendrick, Chuyên gia thuế của ADB.

Tổng kết đợt khảo sát hỗ trợ kỹ thuật của ADB về khảo sát hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau bốn ngày làm việc, ngày 26/6, Cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức cuộc họp tổng kết nhằm thống nhất các định hướng hỗ trợ kỹ thuật. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế cùng đoàn chuyên gia của ADB.

Hiệp hội Taxi Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động của từng phương án chính sách để không làm phát sinh bất lợi đối với doanh nghiệp.

Gỡ vướng cho doanh nghiệp vận tải về thuế xăng dầu và hóa đơn điện tử

Ngày 26/6, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với xăng dầu và một số quy định về hóa đơn điện tử nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Những kiến nghị này được tổng hợp từ ý kiến của các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng phát biểu khai mạc hội thảo.

Rà soát tổ chức bộ máy ngành Thuế theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 25/6, Cục Thuế tổ chức Hội thảo sơ kết một năm triển khai mô hình tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá kết quả vận hành thực tế, đồng thời rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp. Hội thảo do Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng chủ trì.

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn phát chỉ đạo hội thảo.

Rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế

Ngày 24/6, tại tỉnh Quảng Ninh, Cục Thuế tổ chức Hội thảo rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế. Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Cục trưởng Mai Xuân Thành chính thức giới thiệu và trao tặng “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” cho Deloitte Việt Nam.

Nâng cao năng lực lãnh đạo thuế trong bối cảnh chuyển đổi và hội nhập

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Deloitte Việt Nam tổ chức Hội thảo “Lãnh đạo Thuế cấp cao trong kỷ nguyên mới-Góc nhìn toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam” và ra mắt Chương trình Lãnh đạo Thuế cấp cao (CTxO Program) tại Việt Nam. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cùng đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tham dự.

Tăng cường bảo mật ngân hàng. (Đồ họa: HỒNG ANH)

Chống lừa đảo AI trong ngành ngân hàng

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành ngân hàng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, quản trị rủi ro và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, chính công nghệ này cũng đang bị tội phạm mạng lợi dụng để tạo ra các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Công chức thuế hướng dẫn, hỗ trợ tại cơ sở của người nộp thuế.

Thuế tỉnh Đồng Tháp tăng cường làm sạch mã số thuế

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT của Cục Thuế về triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế-Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Đồng Tháp đã và đang tăng cường các giải pháp, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách với hiệu suất cao nhất

Ngày 23/6, Đảng ủy Cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Thuế, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 23/6: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản dẫn dắt thị trường tăng điểm

Phiên giao dịch ngày 23/6, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc xanh khi nhóm ngân hàng và bất động sản đồng loạt bứt phá, giúp VN-Index tăng 0,6%. Thanh khoản toàn thị trường vọt lên hơn 30.856 tỷ đồng, trong khi khối ngoại quay lại mua ròng mạnh, góp phần củng cố tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/6: VN-Index tăng 1,83%, hướng đến vùng kháng cự 1.870-1.900 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/6: VN-Index tăng 1,83%, hướng đến vùng kháng cự 1.870-1.900 điểm

Thị trường có phiên giao dịch đầu tuần tích cực, VN-Index tăng 33,37 điểm lên mức 1.857,91 điểm, hướng đến vùng kháng cự 1.870-1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 180 mã giảm giá, 128 mã tăng giá, 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 15,9%. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 22/6: VN-Index bứt phá gần 34 điểm, nhóm bất động sản dẫn dắt đà tăng

Phiên giao dịch ngày 22/6, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm với VIC và VHM tăng kịch trần đóng góp lớn nhất vào đà đi lên của chỉ số VN-Index, bất chấp áp lực bán ròng từ khối ngoại. Chốt phiên, VN-Index tăng 33,38 điểm, lên mức 1.857,91 điểm.

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).