Đôn đốc doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động

Dù đã thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết, nhưng vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội chậm đóng, trốn nộp các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.
Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ký nhận Quyết định thanh tra về việc chậm đóng, nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ký nhận Quyết định thanh tra về việc chậm đóng, nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, hiện nay, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đã lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, ảnh hưởng tới quyền lợi của 600.000 người lao động.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 96.400 đơn vị, doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với hơn hai triệu người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hơn 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh các đơn vị đóng nộp bảo hiểm đầy đủ, vẫn còn nhiều đơn vị chây ỳ, chậm nộp.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 24.710 đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đang chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp từ một tháng trở lên (số liệu tính đến hết ngày 31/12/2023). Trong đó, nhiều đơn vị chậm nộp tới hàng chục tỷ đồng như Công ty cổ phần Anh ngữ APAX (phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy) chậm nộp hơn 56 tỷ đồng, Công ty cổ phần LILAMA 3 (Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) chậm hơn 44 tỷ đồng, Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu VIT Garment (Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh) chậm hơn 36 tỷ đồng... Tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm trên địa bàn Hà Nội hiện lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 600.000 người lao động.

Theo BHXH thành phố, nguyên nhân của tình trạng này là do ý thức chấp hành pháp luật của một số đơn vị sử dụng lao động chưa cao, cố tình dây dưa để chậm đóng BHXH tồn đọng, kéo dài. Đáng chú ý, trong danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH có hơn 15.500 đơn vị, doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, không còn hoạt động.

Cơ quan chức năng rất khó thu hồi số tiền chậm đóng của các đơn vị này. “Dù với nguyên nhân nào thì việc chậm đóng BHXH vừa là hành vi vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đó cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô” - Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Vũ Đức Thuật nhận định.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tới các cấp, các ngành nhằm đôn đốc thu, giảm thiểu số tiền chậm đóng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế. Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiến hành hàng nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài.

Đối với những doanh nghiệp nợ kéo dài hơn sáu tháng, cơ quan BHXH tiến hành thanh tra đột xuất; đối với các doanh nghiệp trốn đóng, nợ kéo dài, sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính; nếu doanh nghiệp tiếp tục chây ỳ, vi phạm quyền lợi bảo hiểm của người lao động thì củng cố hồ sơ, theo dõi quá trình khắc phục để chuyển hồ sơ những đơn vị có dấu hiệu hình sự qua công an xử lý theo đúng chức trách…

Bằng những biện pháp quyết liệt, công tác thu hồi nợ đọng các loại bảo hiểm cho người lao động đã có kết quả tích cực. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp khi được cơ quan chức năng nhắc nhở đã nghiêm túc thực hiện, khắc phục hàng trăm tỷ đồng tiền chậm nộp. Đơn cử, qua thanh tra (đột xuất) Công ty TNHH Tập đoàn Hồ Phú Gia (quận Hoàn Kiếm), BHXH thành phố Hà Nội nhận thấy, doanh nghiệp có trích bảo hiểm từ tiền lương của người lao động hằng tháng, nhưng chưa chuyển tiền đóng ngay trong tháng theo quy định, còn nhiều tháng chậm nộp (gồm các tháng 1, 5, 6, 8 năm 2022 và các tháng 1, 5, 8, 9 năm 2023). Trước sự đôn đốc của cơ quan chức năng, đến ngày 20/11/2023, công ty đã khắc phục, nộp gần 781 triệu đồng tiền chậm nộp bảo hiểm cho người lao động.

Năm 2024, BHXH thành phố và các quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra hàng nghìn đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, các cơ sở khám, chữa bệnh, các tổ chức dịch vụ thu, dịch vụ chi trả bảo hiểm. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm…

Tuy nhiên, các giải pháp trên vẫn chưa khắc phục được triệt để tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động, nhất là với các đơn vị, doanh nghiệp đã giải thể, không còn hoạt động. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, BHXH thành phố kiến nghị Chính phủ sớm có nghị định về xử lý đối với các đơn vị sử dụng lao động mất tích, giải thể, phá sản, ngừng, dừng giao dịch, người sử dụng lao động bỏ trốn, không có khả năng thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế; có hướng dẫn cụ thể về xử lý hình sự đối với các đơn vị trốn đóng; đồng thời, đề xuất các cơ quan chức năng không cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp trước đây đã hoạt động mà trốn tránh trách nhiệm tham gia bảo hiểm cho người lao động và phải yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay tình trạng chậm đóng.

Có thể bạn quan tâm

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.