Đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông thoát nghèo

Đến nay đã có hơn 27.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông được vay vốn ưu đãi, chiếm 35% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Dư nợ nguồn vốn vay ưu đãi đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 1.600 tỷ đồng, chiếm 34% tổng dư nợ trên toàn tỉnh.

Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức phối hợp đoàn thể địa phương xuống tận cơ sở hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số phương án sản xuất và thủ tục vay vốn ưu đãi.
Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức phối hợp đoàn thể địa phương xuống tận cơ sở hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số phương án sản xuất và thủ tục vay vốn ưu đãi.

Nhờ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá giả hơn.Do sinh nhiều con, vợ bị bệnh mất khả năng lao động nên gia đình ông Điểu S’róch, bon Bu Đắk, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức rơi vào cảnh thiếu đói quanh năm, thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Ông S’róch cho biết, sinh người con đầu xong, vợ ông có những biểu hiện tâm lý bất thường. Đến khi sinh hai người con tiếp theo, bệnh tình của vợ ngày càng trở nặng buộc gia đình phải đưa đi điều trị dài ngày tại tỉnh Đồng Nai. Gia đình phải bán đất, vay mượn thêm tiền để chữa bệnh cho vợ nên tài sản chẳng còn gì. Đến đầu năm 2023, khi bệnh của vợ có chuyển biến tích cực, ông S’róch xin xuất viện đưa vợ về nhà chăm sóc.

Cũng trong thời gian này, ông S’róch được địa phương bình xét đủ điều kiện, sau đó đã vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức để phát triển sản xuất.

Khi có vốn, ông S’róch đầu tư cải tạo lại 2 ha đất rẫy của gia đình, tiến hành mua cây giống cà-phê, phân bón để phát triển sản xuất, đồng thời tiến hành trồng xen cây ngắn ngày để lấy ngắn nuôi dài với hy vọng sớm có nguồn thu và thoát nghèo. Hiện vườn cà-phê phát triển tốt; cùng với nguồn thu từ cây ngắn ngày, sự hỗ trợ của người dân, chính quyền địa phương nên cuộc sống của gia đình ông S’róch đã được cải thiện.

Bon Jun Júh, xã Đức Minh là bon đặc biệt khó khăn của huyện Đắk Mil. Trong tổng số 370 hộ thì có 95% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với khoảng 50 hộ nghèo. Thời gian qua, nhờ vay vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, đã có hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong bon thoát nghèo mỗi năm. Ông Y Pyum, trưởng bon Jun Júh cho biết, năm 2023, bon Jun Júh giảm được 20 hộ nghèo, năm 2024 giảm thêm được khoảng 10 hộ nghèo, phấn đấu năm 2025 đưa số hộ nghèo của bon xuống còn khoảng 15 hộ.

Tại huyện Đắk Glong, năm 2023, ông K’Tình, xã Đắk Som được vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Glong theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Từ nguồn vốn vay, ông K’Tình đã đầu tư mua nông cụ, phân bón tập trung chăm sóc hơn 2 ha cà-phê. Được hướng dẫn kỹ thuật, quản lý chi phí nguồn vốn khoa học hơn nên vườn cà-phê nhanh chóng được phục hồi, cho năng suất cao hơn. Ông K’Tình cho biết, vụ mùa vừa qua, với hơn 2 ha cà-phê, gia đình thu được hơn 6 tấn cà-phê nhân. Năng suất tăng, giá cà-phê cao nên gia đình có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống.

Đắk Glong là địa phương có số hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn chính sách cao nhất tỉnh Đắk Nông. Tính đến hết tháng 4/2025, toàn huyện có gần 5.500 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ gần 305 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong Trần Nam Thuần cho biết, hiện nay đời sống nhân dân trong huyện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy công tác giảm nghèo luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, huyện đã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo được vay vốn chính sách, trong đó đặc biệt ưu tiên cho hộ dân tộc thiểu số vùng khó khăn.

Cùng với việc tạo điều kiện về nguồn vốn, địa phương đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác trực tiếp hướng dẫn, tư vấn phương án sử dụng vốn vay và quản lý chặt chẽ nguồn vốn được phê duyệt nên hầu hết hộ nghèo sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả mô hình sản xuất, nhờ đó, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định và phát triển hơn.

Đến nay, đã có hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn vươn lên thoát nghèo, góp phần đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, giúp nhiều địa phương trong huyện thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn chính sách giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là kênh tín dụng ưu đãi, mà còn là đòn bẩy giúp hộ nghèo, nhất là vùng dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao ý thức tự lực vươn lên, giảm phụ thuộc vào trợ cấp Nhà nước.

Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông Vũ Anh Đức cho biết, hằng năm, đơn vị đều chủ động phối hợp chính quyền địa phương, các đoàn thể nhận ủy thác rà soát toàn bộ nhu cầu vay vốn tại cơ sở. Những hộ khó khăn, cần nguồn vốn sản xuất, ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ vay vốn kịp thời, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho hộ dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Mọi thủ tục, hồ sơ vay vốn được đơn giản hóa đến mức có thể, nếu hồ sơ thuận lợi có thể vay trong ngày, với mục tiêu tạo điều kiện cho hộ vay tiếp cận nguồn vốn sớm nhất, kịp thời vụ.

Nhờ được hỗ trợ vốn vay kịp thời, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2024, tỉnh Đắk Nông chỉ còn 5.163 hộ nghèo, chiếm 2,99% dân số toàn tỉnh. Nguồn vốn chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, thúc đẩy an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho Đắk Nông thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.