Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 12

Ngày 11/9, tại Hàn Quốc, đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 12. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và ông Lee Doo Hee, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đồng chủ trì đối thoại.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và ông Lee Doo Hee, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cùng các đại biểu.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và ông Lee Doo Hee, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cùng các đại biểu.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng thành công của Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14, qua đó khẳng định vị thế, vai trò của Hàn Quốc nói chung, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói riêng.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác Quốc Phòng Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn được duy trì định kỳ, luân phiên tại mỗi nước, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy các nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; hợp tác đào tạo, quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp Quốc phòng; thường xuyên phối hợp, tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

doi-thoai-4.jpg
Quang cảnh cuộc đối thoại.
doi-thoai-08971.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và ông Lee Doo Hee, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ký kết bản ghi nhớ.

Ông Lee Doo Hee nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc, trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột chính với những điểm nhấn trong hợp tác giáo dục, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hàn Quốc mong muốn hai bên thúc đẩy nghiên cứu mở rộng thêm những lĩnh vực hợp tác khác.

Thời gian tới, hai bên tập trung thúc đẩy vào một số nội dung hợp tác: Trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại, nhất là Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; hợp tác đào tạo, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các học viên quân sự của Hàn Quốc tham dự các khóa học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và sĩ quan cao cấp của Hàn Quốc tham dự Khóa học Quan chức Quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng; hợp tác quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp Quốc phòng, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, giao lưu, trao đổi văn hóa; tiếp tục ủng hộ và tham dự các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Hai Trưởng đoàn nhất trí với đề nghị của Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về việc thành lập các Tiểu ban (tổ công tác) nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực thực chất, hiệu quả.

doi-thoai.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và ông Lee Doo Hee, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm.

Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì Chính sách Quốc phòng “Bốn Không”.

Việt Nam chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các Bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Doo Hee nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng.

Chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh việc hợp tác chung tay xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, tích cực, đối thoại lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam–Hàn Quốc trong thời gian tới ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Kết thúc đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký bản gia hạn Bản Ghi nhớ về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

doi-thoai-4797.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng đến thăm Trường Sĩ quan Lục quân Hàn Quốc và Trung tâm Huấn luyện thực tế ảo của trường.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ ấn tượng trước những thành quả mà nhà trường đã đạt được cũng như cơ sở vật chất hiện đại, công tác đào tạo, huấn luyện. Đồng thời đánh giá cao sự trang bị đồng bộ, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại cùng kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; đặc biệt ấn tượng với trình độ chuyên môn cao, tính chuyên nghiệp, chính quy và kỷ luật của các sĩ quan, chiến sĩ của Trung tâm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Trường Sĩ quan Lục quân Hàn Quốc đã hỗ trợ rất hiệu quả cho Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục nguồn nhân lực, hiện có bốn học viên Việt Nam đang theo học tại nhà trường.

Những sĩ quan Việt Nam sau khi được đào tạo tại Hàn Quốc về nước đều dành những tình cảm tốt đẹp cho đất nước, con người và Quân đội Hàn Quốc, đồng thời có những đóng góp thiết thực cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Lục quân hai nước.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị quân đội Hàn Quốc nói chung, Trường Sĩ quan Lục quân Hàn Quốc và Trung tâm Huấn luyện thực tế ảo nói riêng, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị tương ứng của Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.