Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, ngày 18/12, tại Paris (Cộng hòa Pháp), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và bà Alice Rufo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quan hệ quốc tế và Chiến lược, Bộ Quân đội Pháp đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3.
Hai đoàn Việt Nam và Pháp tại Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3. (Ảnh: Khải Hoàn)
Hai đoàn Việt Nam và Pháp tại Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3 có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2023) và 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013-2023).

Đây là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm, qua đó thống nhất, định hướng những nội dung hợp tác thời gian tới nhằm đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phù hợp với với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Tại Đối thoại, hai Trưởng đoàn đánh giá, kể từ Đối thoại lần thứ 2 (tháng 4/2022) đến nay, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đặc biệt là Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp giai đoạn 2018-2028 và Thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp.

Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến: Chúng tôi đánh giá Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3 diễn ra tại thủ đô Paris đã thành công rất tốt đẹp, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành.
Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến: Chúng tôi đánh giá Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3 diễn ra tại thủ đô Paris đã thành công rất tốt đẹp, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành.

Các cơ quan, đơn vị của hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tích cực rà soát, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác đề ra trong Chương trình hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp và đạt được kết quả nổi bật như: Hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy và hợp tác hiệu quả; cơ chế Đối thoại chiến lược, Tham vấn và hợp tác quân binh chủng được duy trì thường niên; khuôn khổ pháp lý cho hợp tác tiếp tục được hoàn thiện; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, gìn giữ hòa bình được triển khai tích cực, chủ động và hiệu quả; hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và thế giới…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian vừa qua, hai bên đã cùng phối hợp thực hiện, xây dựng phóng sự về học viên Việt Nam tại Trường Sĩ quan Hải quân Pháp và xuất bản Sổ tay thuật ngữ quân sự Việt Nam-Pháp. Các hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, tạo động lực cho việc dạy và học tiếng Pháp trong quân đội cũng như hỗ trợ cho các quân nhân Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại địa bàn các nước nói tiếng Pháp. Đây còn là minh chứng cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp hiện có giữa Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược và Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3, hai Trưởng đoàn đã nghe các nhóm làm việc báo cáo kết quả phiên họp nhóm, vui mừng nhận thấy từng lĩnh vực hợp tác được triển khai theo đúng định hướng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội Pháp đề ra, phù hợp với tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trưởng đoàn Pháp khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp là ví dụ điển hình trong quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia trên thế giới. Pháp mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững với tư cách là đối tác tin cậy, hiệu quả của Việt Nam và của ASEAN.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, trên cơ sở kết quả hợp tác đã đạt được và các nội dung thống nhất tại các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên thống nhất tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả, trọng tâm là: tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao; duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng, gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, nghiên cứu việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác về đào tạo, tăng cường hợp tác quân y, thủy đạc, an ninh biển, an ninh mạng, phòng chống khủng bố, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý hợp tác trên các lĩnh vực; tìm hiểu khả năng hợp tác nghiên cứu-phát triển trong các lĩnh vực công nghệ cao, an ninh mạng, an ninh biển; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới…

Tại Đối thoại, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò của khu vực và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng chứng kiến lễ ký kết Biên bản Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3. (Ảnh: Minh Duy)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng chứng kiến lễ ký kết Biên bản Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3. (Ảnh: Minh Duy)

Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, thực hiện nhất quán chính sách quốc phòng “bốn không”. Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quân đội, bà Tổng cục trưởng và các doanh nghiệp quốc phòng Pháp sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký kết Biên bản Đối thoại chiến lược và Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3 và công bố Sổ tay thuật ngữ quân sự Pháp-Việt.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.