Hợp tác quốc phòng góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam –CH Pháp

NDĐT- Nhận lời mời của Đô đốc Ê-đu-a Ghi-ô (Edouard Guillaud), Tham mưu trưởng Liên quân Pháp, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHXHCN Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức CH Pháp từ ngày 24 đến 27-6-2013.

Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ và Đô đốc Ê-đu-a Ghi-ô duyệt đội danh dự Quân đội Pháp.
Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ và Đô đốc Ê-đu-a Ghi-ô duyệt đội danh dự Quân đội Pháp.

Sáng 24-6, đã diễn ra lễ đón Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CNXHCN Việt Nam theo nghi thức cấp cao dành cho quân đội, Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ đã duyệt đội danh dự Quân đội Pháp. Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu và Đoàn đại biểu quân đội CH Pháp do Đô đốc Ê-đu-a Ghi-ô dẫn đầu đã tiến hành hội đàm.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị mà Đô đốc Ê-đu-a Ghi-ô đã dành cho đoàn; hai bên đã trao đổi một số tình hình thế giới khu vực cùng quan tâm; về quan hệ song phương Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao quan hệ Việt Nam – CH Pháp và cho rằng quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp theo phương châm “Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài và tin cậy cho thế kỷ 21”, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ toàn diện với CH Pháp;

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, chuyến thăm CH Pháp lần này của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHXHCN Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và để thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương. Thượng tướng đã điểm lại một số nội dung hợp tác đã mang lại hiệu quả thời gian qua như cơ chế họp Uỷ ban hỗn hợp quốc phòng thường niên, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm về quân y, thuỷ đạc…

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn Bộ Quốc phòng Pháp đã tạo điều kiện cho một số sĩ quan QĐND Việt Nam sang học tập tại Pháp ở các chuyên ngành như quân y, công nghệ điện tử…

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác quốc phòng đạt hiệu quả hơn nữa theo bản Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký kết, bao gồm trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục duy trì tốt cơ chế họp thường niên của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng, tăng cường trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, trao đổi đào tạo và Pháp tiếp tục ủng hộ Việt Nam gia nhập tổ chức thuỷ đạc quốc tế;

Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho biết, với chính sách đối ngoại rộng mở, tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hợp tác với Pháp trên các diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế và thông qua sự hợp tác này để cùng nhau góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Pháp mở rộng quan hệ với các nước ASEAN.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tin tưởng rằng, việc thúc đẩy các nội dung hợp tác trên sẽ góp phần làm cho quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng có bước phát triển mới, phù hợp với lợi ích của hai nước. Thượng tướng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Đại tướng Phùng Quang Thanh tới Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Giăng Y-vơ Lơ Đờ-ri-ăng (Jean Yves Le Drian).

Đô đốc Ê-đu-a Ghi-ô đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực Châu Á-Thái Bình dương nói chung và ASEAN nói riêng, bày tỏ sự coi trọng mối quan hệ Việt Nam - CH Pháp trong đó có quan hệ về quốc phòng và cho rằng chuyến thăm CH Pháp của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam là hoạt động thiết thực để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, quan hệ quốc phòng nói riêng, Pháp đánh giá cao chuyến thăm này.

Đô đốc Ê-đu-a Ghi-ô đã nhất trí với những nội dung hợp tác thời gian tới trong khuôn khổ Thoả thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Pháp về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và nhấn mạnh Pháp hoan nghênh Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp đỡ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị; với tư cách là nước sáng lập, Pháp sẽ ủng hộ để Việt Nam sớm ra nhập Tổ chức Thuỷ đạc quốc tế;

Pháp ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Tham mưu trưởng Liên quân Pháp khẳng định, sự hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước sẽ đóng góp cho việc đảm bảo an ninh, hoà bình ổn định cho khu vực và quyền lợi chính đáng của mỗi quốc gia.

Tối cùng ngày, Đô đốc Ê-đu-a Ghi-ô đã tổ chức chiêu đãi Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHXHCN Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.