Đổi thay trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng Long Hồ

Địa danh Long Hồ chứa đựng nhiều yếu tố về lịch sử-văn hóa của Vĩnh Long thời tiền nhân khai hoang mở cõi. Trong kháng chiến, Long Hồ gắn liền với sự kiện Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Long ra đời. Đặc biệt nơi đây là quê hương của những nhà cách mạng tiền bối nổi tiếng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Trung tâm hành chính xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Trung tâm hành chính xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, những ngày qua cùng với việc nỗ lực vận hành tốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã còn tập trung lãnh chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị ra sức tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Những công trình vì dân

Thay đổi rõ nhất tại xã Long Hồ là đến nay 100% tuyến đường liên xã, liên ấp có nền đường rộng từ 3m đến 4m trở lên. Các tuyến đường liên xóm cũng có chiều rộng mặt đường rộng từ 2,5m trở lên. Đường vào từng ngõ xóm sạch đẹp không còn lầy lội, đi lại thuận tiện quanh năm. Trong nhiệm kỳ, xã Long Hồ đã xây dựng mới 16,7 km đường cấp C, 6 cầu nông thôn; duy tu, sửa chữa 10,4 km đường cấp B, cấp C …với kinh phí hơn 16 tỷ đồng.

Những ngày qua, ở nhiều tuyến đường trên địa bàn xã được nhà nước và nhân dân tập trung hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long được chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở vào ngày 8/8/2025. Thông qua những công trình, phần việc chào mừng, không chỉ tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

ndo_br_anh-2-nguoi-dan-ea-suc-lam-duong-dan.jpg
Người dân chung tay xây dựng đường đan chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Long Hồ.

Tuyến đường dân sinh đập cống Đá thuộc ở ấp Long Tân là một trong nhiều công trình đang triển khai thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Hồ lần này. Tuyến đường có chiều dài hơn 1.300m, với tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 362 triệu đồng do nhà hảo tâm và nhân dân địa phương đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Ca, ấp Long Tân, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Hồi trước đường này khó đi lắm, nhờ ấp phát động dân ở đây đã đồng lòng đóng góp tiền và nhân công làm nhanh chóng cho kịp chào mừng Đại hội Đảng. Con đường làm xong sẽ đi lại rất dễ dàng, vận chuyển hàng hóa thuận tiện”.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Bí thư kiêm Trưởng ấp Long Tân, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Ở đây khi địa phương phát động công trình làm đường đan, người dân ở đây đều đồng tình hưởng ứng mỗi hộ đều đóng góp 5 triệu đồng. Anh em hộ dân ở đây chung tay bỏ công sức ra thực hiện, mấy chị phụ nữ thì nấu cơm nên đỡ tốn chi phí rất nhiều”.

ndo_br_anh-3-den-chieu-sang-o-long-ho.jpg
Nhiều tuyến đường đan kết hợp với đèn chiếu sáng giúp người dân đi lại dễ dàng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Long Hồ Nguyễn Văn Lâm, cho biết: “Chào mừng Đại hội Đảng bộ Long Hồ, Mặt trận cùng các thành viên phối hợp với các trưởng ấp tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện các phần việc như tuyến đường đan, tuyến đường hoa, đèn đường chiếu sáng. Khi phát động ra người dân chung tay hưởng ứng đồng lòng rất cao. Những công trình thi đua trên địa bàn xã đã phát huy tinh thần đồng tâm hiệp lực, tạo khí thế, sức sống mới trên quê hương Long Hồ”.

Kế thừa thành tựu, phát triển mới

Từ ngày 1/7, xã Long Hồ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất thị trấn Long Hồ, xã Long Phước, xã Long An. Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ xã Long Hồ là bước khởi đầu cho một nhiệm kỳ đặc biệt, vừa kế thừa những thành tựu vừa mở ra không gian phát triển mới với những kỳ vọng mới.

Trong nhiệm kỳ qua, dựa vào các tiềm năng thế mạnh sẵn có, các địa phương đã huy động tối đa các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, cấp ủy đảng lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng và nâng cao giá trị; triển khai thực hiện liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Xã đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng lúa chất lượng cao kết hợp với bao tiêu sản phẩm, mô hình sản xuất lúa giống, mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển đàn vật nuôi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Trong nhiệm kỳ, xã xây dựng được 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và 7 mã số vùng trồng…

Xã Long Hồ luôn xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả 3 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Các cấp ủy đảng đã chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả 5 nội dung. Đảng ủy Long Hồ triển khai và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận các cấp, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tổ chức biểu dương 37 tập thể và 409 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Trong nhiệm kỳ, kết nạp 156 đảng viên, vượt 6,12% so với chỉ tiêu trên giao. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý biên chế của hệ thống chính trị gắn với nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt”. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường.

ndo_br_anh-4-doong-vao-trung-tam-hanh-chinh-xa-long-ho.jpg
Tuyến đường chính đến Trung tâm xã Long Hồ.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hồ Nguyễn Thanh Thúy, cho biết: “Trong những ngày qua, Đảng ủy Long Hồ đã tập trung thực hiện chỉ đạo của cấp trên hoàn thành tốt công tác chuẩn bị Đại hội điểm của xã.

Đảng bộ xã Long Hồ nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu chung là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý.

Tin tưởng vào truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết và tinh thần đổi mới, cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Long Hồ đồng lòng, vượt khó, tạo đột phá mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ lần thứ 1. Sớm xây dựng xã Long Hồ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, cùng với tỉnh và đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.