Đối ngoại nhân dân đóng góp quan trọng vào việc củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Australia

Việt Nam và Australia có mối liên hệ sâu sắc, không chỉ thông qua các mối quan hệ chiến lược và kinh tế, mà còn thông qua các mối liên kết giữa nhân dân hai nước. Yếu tố này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ đối tác giữa Australia và Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua (2016-2025), Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác, tích cực xã hội hóa các hoạt động đối ngoại nhân dân; chủ động trong việc triển khai công tác tham mưu, nghiên cứu và thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia đã phát huy được vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân; lồng ghép linh hoạt các hoạt động của hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tranh thủ được sự giúp đỡ, phối hợp của các ban, ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền một số địa phương, huy động được sự ủng hộ và tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia tiếp tục đẩy mạnh kết nối du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường trao đổi giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị hai nước để thắt chặt tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW, góp phần thực hiện mục tiêu năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

ndo_tl_daisuuc.jpg
Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Cùng với đó, hội tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và các đối tác trong các hoạt động tuyên truyền để nâng cao hiểu biết và tăng cường vai trò trách nhiệm của người lao động, học sinh Việt Nam tại Australia, xây dựng và phát huy tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân Australia, đóng góp cho việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Thiết lập quan hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Australia, tăng cường chia sẻ thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào ta ở nước ngoài; vận động bà con chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, hướng về Tổ quốc, tham gia xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp Australia vào Việt Nam tìm hiểu thị trường...

Bày tỏ vui mừng khi được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội hữu nghị Việt Nam-Australia, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nhấn mạnh: Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Australia. Hai nước có mối liên hệ sâu sắc, không chỉ thông qua các mối quan hệ chiến lược và kinh tế, mà còn thông qua các mối liên kết giữa nhân dân hai nước. Yếu tố này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ đối tác giữa Australia và Việt Nam.

“Trong thời gian tới, Australia mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Australia để cùng vun đắp, xây dựng mối quan hệ giữa hai nước, nhân dân hai nước tốt đẹp và sâu sắc hơn”, Đại sứ Australia Gillian Bird khẳng định.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 40 thành viên. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn chúc mừng Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 và đã bầu ra Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ mới.

Theo nhận định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, Đại hội của Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đất nước Việt Nam đang bước vào sự chuyển đổi lớn, một kỷ nguyên vươn mình. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng càng có vai trò quan trọng và có thêm nhiều nhiệm vụ to lớn hơn.

ndo_bl_daisuuc1.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

“Đại hội lần này cũng được tiến hành trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Australia có nhiều dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mới trong quan hệ hai nước. Với nền tảng đó, Hội hữu nghị Việt Nam-Australia sẽ tận dụng tốt mọi lợi thế sẵn có, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân để kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức hai nước để phát triển quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu hợp tác, phát triển trong tình hình mới”, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.