Đối ngoại góp phần khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên trường quốc tế

Nhìn lại giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là dấu ấn rực rỡ trong năm 2025, công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những nghi thức ngoại giao thuần túy mà đã trở thành một "trụ cột chiến lược". Hoạt động đối ngoại của thành phố đã được triển khai đồng bộ, đúng định hướng, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo các doanh nghiệp Hà Lan trong chuyến đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo các doanh nghiệp Hà Lan trong chuyến đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực

Trong năm 2025, công tác đối ngoại với những nỗ lực và kết quả tích cực đạt được đã trở thành một trong 12 dấu ấn nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh. Trên tất cả các lĩnh vực: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác ngoại giao đều khẳng định được vị thế của thành phố.

Có thể thấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến tin cậy của các nhà lãnh đạo thế giới. Thành phố đã đón tiếp 11 đoàn nguyên thủ các nước và 45 đoàn cấp cao nước ngoài tới thăm và làm việc. Lãnh đạo thành phố cũng đã tiến hành hơn 500 cuộc tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài, thể hiện sự chủ động và trọng thị trong quan hệ quốc tế.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, "vòng tròn bạn bè" của thành phố tiếp tục được mở rộng một cách ấn tượng. Đến nay, mạng lưới các địa phương kết nghĩa của thành phố đã nâng lên con số 87 địa phương nước ngoài và 19 đối tác quốc tế. Chỉ riêng trong năm 2025, thành phố đã ký kết 6 bản ghi nhớ hợp tác mới, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các hoạt động hợp tác chuyên sâu trong tương lai.

Những nỗ lực và thành tựu trong công tác đối ngoại của thành phố trong năm 2025 không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong hợp tác quốc tế cấp địa phương của thành phố mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “ngoại giao phục vụ phát triển”, lan tỏa niềm tin, thúc đẩy hợp tác, nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng-như một “thành phố mở”, là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu tiềm năng trong khu vực và trên thế giới.

Xác định ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm để "mở đường", thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến trên cả bình diện song phương và đa phương theo tinh thần “chủ động-sáng tạo-nâng tầm”. Đã có hàng loạt các đoàn công tác của lãnh đạo thành phố tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu và Trung Đông mang về những thỏa thuận hợp tác thực chất trong đó tập trung vào đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực mà thành phố đang xác định phát triển như: vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), y tế kỹ thuật cao, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, sự thành công của các sự kiện tầm vóc như Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Hội chợ Du lịch quốc tế, và Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italia đã lan tỏa quyết tâm và khát vọng mới của thành phố. Đây không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà là “sàn giao dịch” của những ý tưởng lớn, nơi các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu tìm thấy cơ hội đầu tư bền vững tại Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng.

bai-63-dn-2-8296.jpg
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã lan tỏa quyết tâm, khát vọng mới, hành động mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh hoạt động sôi nổi và hiệu quả của ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế thì ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân cũng đã đạt được nhiều kết quả, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thành phố, thắt chặt tình hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nâng cao tính chủ động và thực chất

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, công tác đối ngoại được đặt ra với những yêu cầu cao hơn. Với mục tiêu trở thành một "siêu đô thị" mang tầm quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh xác định đối ngoại phải nỗ lực bứt phá để tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Phạm Dứt Điểm cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao chính trị, triển khai đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; chủ động xây dựng và triển khai các khuôn khổ hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế trọng điểm; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia tích cực vào các sáng kiến hợp tác quốc tế phù hợp với nhu cầu, lợi ích và điều kiện của thành phố.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang quyết tâm trở thành một “siêu đô thị” mang tầm quốc tế thì ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột then chốt để mở đường, tạo đột phá, tạo động lực cho sự phát triển.

Thành phố sẽ không xúc tiến đầu tư một cách dàn trải mà có chọn lọc, ưu tiên tuyệt đối cho các lĩnh vực như: Công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; Trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn; Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Để phát huy vai trò của hoạt động đối ngoại đối với sự phát triển chung của thành phố, để đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ và yêu cầu hội nhập sâu rộng, thành phố xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là yếu tố tiên quyết. Theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: “Việc khó không né, việc mới không chờ, việc chung không đùn đẩy”, ngành ngoại vụ thành phố sẽ quyết tâm cùng các sở, ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng tầm công tác tham mưu, triển khai đối ngoại, góp phần vào quá trình phát triển thành phố nhanh, mạnh, bền vững. Đồng thời, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, kỹ năng ngoại giao chuyên nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Dù còn nhiều thách thức do bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động, nhưng với những nền tảng vững chắc đã xây dựng trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào sự bứt phá. Trong đó, vai trò của công tác đối ngoại ngày càng được khẳng định rõ, thực sự trở thành nguồn nội lực quan trọng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục giúp thành phố giữ vững môi trường ổn định, thu hút mọi nguồn lực bên ngoài để phục vụ mục tiêu phát triển thành phố nhanh, mạnh, bền vững, vì chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và sân bay Long Thành đã đưa vào khai thác tạm.

Gấp rút kết nối sân bay Long Thành

Thành phố Đồng Nai đang như chuyển mình hằng ngày với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của cả nước. Trong đó, các tuyến đường trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn “nước rút”, quyết tâm kịp thời điểm đưa sân bay lớn nhất cả nước đi vào khai thác thương mại cuối năm nay.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên động viên tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

Hỗ trợ tiểu thương sau vụ cháy ở Đồng Nai

Vụ cháy lớn ở Trung tâm thương mại Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, gây thiệt hại nặng cho nhiều tiểu thương. Cùng với việc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, ngành chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại vượt qua khó khăn trước mắt.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long và Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và di dời tài sản của tiểu thương.

Vụ cháy chợ Biên Hòa: Lãnh đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo tại hiện trường trong đêm

Liên quan vụ cháy lớn ở chợ Biên Hòa, đến 22 giờ 15 phút tối 5/8, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy và tiếp tục phun nước để đề phòng lửa bùng phát trở lại; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, di dời tài sản của tiểu thương.

Báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Công ty Lê Bảo Minh đã hỗ trợ (miễn phí) các giải pháp chuyển đổi số cho xã Đức Huệ.

Tây Ninh quyết liệt hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành “Kế hoạch Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trên các trụ cột: chính quyền số, kinh tế số...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và các đại biểu của ASEAN thể hiện sự gắn kết tại chương trình.

Hương trà - Ấm tình ASEAN

Ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng cai, phối hợp Cụm thi đua 6 và Hội Hữu nghị Việt Nam-ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trà đạo “Hương trà - Ấm tình ASEAN”.

Một ca can thiệp bào thai được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới trung tâm xuất sắc theo chiến lược đa trung tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề về việc sắp xếp các trường học trên địa bàn xã.

Cà Mau: Sắp xếp cơ sở giáo dục, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Giáo dục-Đào tạo, các trường học của tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đẩy nhanh việc rà soát, đồng thời xem xét, bàn bạc, thống nhất phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhằm phát huy hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch...

Hiện trạng dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, khu vực nút giao Long Thành kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

[Ảnh] Mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành sau 1 năm thi công

Mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là dự án quan trọng hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề kết nối giao thông sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, sau gần 1 năm thi công dự án đạt hơn 60% khối lượng và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đồng bộ với sân bay Long Thành khai thác cuối năm 2026.