Đổi mới tư duy, bứt phá vì mục tiêu phát triển

Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh tích cực phục vụ nhân dân ngay sau sáp nhập. (Ảnh: ĐỨC GIANG)
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh tích cực phục vụ nhân dân ngay sau sáp nhập. (Ảnh: ĐỨC GIANG)

Để hoàn thành mục tiêu, tháng 1/2025, Hội nghị Trung ương khóa XIII thống nhất chủ trương phấn đấu năm 2025 tăng trưởng GDP của cả nước đạt từ 8% trở lên, tạo đà để tăng trưởng liên tục 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Phát huy sức mạnh toàn hệ thống

Thực hiện chủ trương của Đảng, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Gương mẫu đi đầu, Đảng bộ các cơ quan ở Trung ương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa vào chương trình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội.

Với vai trò “kiến trúc sư thể chế”, trong thời gian ngắn, Đảng bộ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội hoàn thành khối lượng công việc rất đồ sộ. Trong đó, có rất nhiều việc khó, mới, việc phát sinh, chưa có tiền lệ, như việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, xem xét chủ trương sáp nhập các tỉnh… Qua đó, nhiều điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách dần được tháo gỡ, nhiều nguồn lực phát triển được khơi thông.

Quán triệt tinh thần gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, ban hành hàng loạt nghị định để vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cùng đó, Chính phủ tích cực chỉ đạo giải quyết vướng mắc, khó khăn thúc đẩy đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm quốc gia phục vụ sản xuất, thu hút đầu tư.

Chính phủ tích cực chỉ đạo giải quyết vướng mắc, khó khăn thúc đẩy đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm quốc gia phục vụ sản xuất, thu hút đầu tư.

Tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền đổi mới tư duy, phát huy các nguồn lực tạo bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Xác định công nghiệp và xây dựng là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm 2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư. Tỉnh hỗ trợ cung cấp nước thô, cung cấp điện cho nhà máy hoạt động và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục mở rộng đầu tư vào các dự án sản xuất, chế biến sản phẩm chất lượng cao. Tỉnh tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình xây dựng các dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; các dự án Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp Dung Quất I, Dung Quất II, Dung Quất III; hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, dự án khu đô thị...

Sự quan tâm đúng hướng đã mang lại kết quả tích cực. Sáu tháng đầu năm 2025, chỉ số tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ngãi đạt 11,5%, xếp thứ nhất toàn quốc. Cùng với Quảng Ngãi, nhiều địa phương vùng động lực cũng tăng tốc phát triển, như thành phố Hải Phòng tăng trưởng đạt 11,2%, Quảng Ninh đạt 11,03%, Ninh Bình đạt 10,82%...

Theo đánh giá của Chính phủ, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương đã đưa tăng trưởng kinh tế cả nước 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, cao nhất cùng kỳ trong gần 20 năm qua, tạo đà bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế do Trung ương đặt ra.

Đổi mới tư duy, cơ chế phát triển

Kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng qua đã khẳng định chủ trương, đường lối lãnh đạo phát triển đúng đắn, kịp thời của Đảng. Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển cần có giải pháp đột phá mới. Nhiệm vụ này nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhiều kế sách đã được góp ý đến Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Tại Diễn đàn Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2025 với chủ đề "Các giải pháp chiến lược và thực tiễn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong bối cảnh mới" do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp đề nghị cần đẩy nhanh gỡ “nút thắt” về cơ chế. Đơn cử trong lĩnh vực xây dựng, tình trạng tồn tại quá nhiều các văn bản quy định, vô hình trung gây ách tắc, làm chậm tốc độ triển khai các dự án. Bên cạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, Nhà nước cần tỏ rõ hơn vai trò “đồng hành” với doanh nghiệp là góp ý của lãnh đạo Tập đoàn Sunhouse, bởi muốn bứt phá thì phải lao ra biển lớn.

Tuy nhiên, để các doanh nghiệp tiếp cận được các thị trường lớn, điều kiện tiên quyết là phải gia nhập được chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong giai đoạn khởi động và xác lập lợi thế cạnh tranh, sự quan tâm của Nhà nước dành chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ ban đầu về thị trường, công nghệ hay vốn cho doanh nghiệp là vô cùng cần thiết.

Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường chia sẻ, quy mô xuất khẩu của ngành dệt may của Việt Nam đã đạt hơn 45 tỷ USD, nếu kỳ vọng tăng trưởng 10% mỗi năm đến 2030, con số xuất khẩu cần đạt khoảng 80 tỷ USD. Đây là điều bất khả thi nếu chỉ phát triển theo chiều rộng trong khi tổng cầu thế giới vẫn chưa phục hồi sau đại dịch Covid-19. Thay vì chạy theo tăng trưởng số lượng, Chính phủ cần có thêm chính sách khuyến khích đầu tư vào công nghệ, thúc đẩy năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

Hình thành, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới nhận được đa số ý kiến đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp. Tại hội thảo khoa học “Kinh tế số và TFP-nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mạnh sang giai đoạn tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nền tảng số, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, việc tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới là yêu cầu cấp thiết.

Những đóng góp tâm huyết, quý báu của các tầng lớp nhân dân có giá trị to lớn, góp phần cùng Trung ương nhanh chóng tìm ra những quyết sách đúng, trúng, đồng thời động viên đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước tích cực hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra vì sự mục tiêu phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương

TS Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công nghệ Thông tin, Chánh Văn phòng Tập đoàn Becamex đánh giá kinh tế số, được thúc đẩy bởi các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet vạn vật (IoT), đã và đang định hình lại động lực kinh tế toàn cầu, chúng ta cần chú trọng loại hình kinh tế mới này.

Đồng chí Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng vụ Kinh tế và xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin: Khảo sát thực tế năm 2024 cho thấy chỉ khoảng 30%-40% doanh nghiệp trong nhóm nhỏ và vừa triển khai một số hình thức chuyển đổi số. Do vậy, việc thúc đẩy chuyển đổi số cho khối doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trở thành nhiệm vụ cấp bách và chiến lược. Giải pháp là cần phát triển hệ sinh thái toàn diện, ưu tiên hỗ trợ nhóm đối tượng then chốt, từng bước tiếp cận phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa công và tư, hướng tới phát triển bền vững…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định: Những đóng góp tâm huyết, quý báu của các tầng lớp nhân dân có giá trị to lớn, góp phần cùng Trung ương nhanh chóng tìm ra những quyết sách đúng, trúng, đồng thời động viên đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước tích cực hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra vì sự mục tiêu phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.