Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để giải quyết rác thải nhựa

Ngày 1/11, các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam đã quy tụ tại Thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu các sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa. Đây là một trong nhiều hoạt động của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPPIN) - một sáng kiến của Cơ quan Khoa học quốc gia Australia (CSIRO).
Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tái chế, Duy Tân không ngừng đổi mới để cung cấp hạt nhựa tái chế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)
Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tái chế, Duy Tân không ngừng đổi mới để cung cấp hạt nhựa tái chế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình khoa học và công nghệ tiên phong này là một hợp phần quan trọng của Liên minh Sáng kiến giảm thiểu nhựa khu vực Mekong của Australia, với sự kiện nổi bật trong năm là Ngày trình diễn và giới thiệu các giải pháp đổi mới sáng tạo giảm thiểu rác thải nhựa (Demo Day).

Tại sự kiện này, các sáng kiến giảm thiểu nhựa một cách bền vững, có thể giúp thay đổi hoàn toàn cách thức chúng ta sản xuất, sử dụng và tái chế các vật liệu nhựa sẽ được giới thiệu tới công chúng, trong đó có các hệ thống trao đổi quà tặng thân thiện hơn với môi trường và các phương pháp mới để biến bã cà phê thành sản phẩm nhựa với mức phát thải carbon âm.

Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh Sarah Hooper cho biết: “Thông qua Quan hệ đối tác Mekong- Australia và những sáng kiến ​​như IPPIN, chúng tôi đang hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam khám phá các giải pháp bền vững cho những thách thức về rác thải nhựa, bảo đảm một môi trường sạch hơn và một tương lai kinh tế an toàn hơn cho mọi người. Sự kiện Demo Day lần này thể hiện rõ cách mà Australia và Việt Nam đang cùng nhau thúc đẩy hợp tác kinh tế bền vững giữa hai nước”.

Tham tán CSIRO tại Việt Nam Kim Wimbush cho biết: “Các sáng kiến ​​bền vững tại Việt Nam đã phát triển nhanh chóng kể từ khi đại dịch xảy ra. Để hỗ trợ điều này, CSIRO bảo đảm rằng các dự án IPPIN được xây dựng trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ. Chúng tôi kết nối các doanh nghiệp hàng đầu với các nhà giáo dục và ngành công nghiệp, nhằm thúc đẩy sự thành công trong tương lai của các ý tưởng đổi mới sáng tạo. Tôi rất mong chờ được chứng kiến ​​sự phát triển của các đội tham gia trình diễn hôm nay và tác động mà họ tạo ra trong nỗ lực không ngừng nhằm phát triển các giải pháp giảm thiểu rác thải một cách bền vững và có lợi nhuận trên khắp khu vực Mekong”.

Limloop luôn khám phá và đổi mới trong thiết kế và công nghệ để tạo ra những sản phẩm vừa thời trang vừa thân thiện với môi trường. (Ảnh: Ban tổ chức)
Limloop luôn khám phá và đổi mới trong thiết kế và công nghệ để tạo ra những sản phẩm vừa thời trang vừa thân thiện với môi trường. (Ảnh: Ban tổ chức)

Demo Day thể hiện tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh hơn và sạch hơn. Mạng lưới Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhấn mạnh cam kết lâu dài của CSIRO trong việc chấm dứt rác thải nhựa và thay đổi cách thức chúng ta giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế nhựa.

Demo Day đánh dấu 13 tuần huấn luyện chuyên sâu trong khuôn khổ chương trình Tăng tốc IPPIN, nơi các doanh nghiệp vừa tập trung vào mục tiêu phát triển doanh nghiệp, vừa tập trung xây dựng các giải pháp đổi mới nhằm giảm thiểu rác thải nhựa.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.