Đội Công binh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9

Thông tin từ Đội Công binh Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, cho biết, chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), Đội Công binh Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang niềm vui đến với người dân địa phương.
Niềm vui của người dân Mijak khi được Đội Công binh Việt Nam bàn giao thuyền đã được sửa chữa. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)
Niềm vui của người dân Mijak khi được Đội Công binh Việt Nam bàn giao thuyền đã được sửa chữa. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Sửa và bàn giao thuyền cho người dân Mijak

Khu vực Mijak được gọi là Hạt Mijak (Mijak County - theo đơn vị hành chính ở đây), do ông Luar Mayol phụ trách điều hành. Dưới Hạt gồm có các Payam (tương đương với cấp quận) bao gồm Tajalei, Lou và Abethok.

Khu vực Mijak/Majak (nơi lấy thuyền) là trung tâm của Hạt Mijak. Có dân số khoảng 4.500 người. Công việc chính của họ là làm nông nghiệp và khai thác thủy sản trên sông. Ngoài ra, hoạt động di chuyển trên sông cũng là một trong những hoạt động chủ yếu của người dân ở nơi đây với các khu vực trong quá trình sinh sống, là nhu cầu tất yếu hằng ngày.

Việc giúp đỡ người dân sửa thuyền đã đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực, phục vụ đúng nhu cầu cần thiết nhất của người dân địa phương nhằm mục đích phục vụ đời sống sinh hoạt và kiếm sống ở đây. Tính đến thời điểm hiện tại, Đội Công binh số 2 Việt Nam đã tiến hành sửa chữa được 4 con thuyền cho cộng đồng khu vực làng Mijak.

Tại buổi lễ bàn giao thuyền được tổ chức vào ngày 26/8, thay mặt cộng đồng người dân Mijak, ông Luar Mayol, phụ trách điều hành khu vực Mijak đã phát biểu: “Chúng tôi rất cảm kích vì sự hỗ trợ của Đội Công binh Việt Nam trong thời gian qua. Hành động của các bạn đã mang lại những tác động tích cực giúp đỡ cho người dân ở đây, cải thiện được điều kiện sống, hỗ trợ phương tiện đi lại”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Công binh Việt Nam khẳng định: “Tất cả chúng ta, tất cả những người đang sinh sống và làm việc tại Abyei, dù là người Abyei, lực lượng gìn giữ hòa bình, dù có mặt hay không tại buổi lễ ngày hôm nay, luôn luôn hãy nhớ rằng, chúng ta đang sống cùng nhau trong Ngôi nhà chung Abyei và cùng nhau, chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho Abyei”.

Viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho Bệnh viện Abyei

Bệnh viện Abyei là một trong những bệnh viện lớn thuộc khu vực Abyei, nằm dưới sự điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Y tế. Hiện tại, Bệnh viện chỉ có 3 bác sĩ cùng với 4 y tá và 11 tình nguyện viên làm việc nhưng mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 160 lượt bệnh nhân. Bởi vậy, Bệnh viện đang thiếu thốn trầm trọng các bác sĩ có đủ điều kiện về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở hạ tầng đang bị xuống cấp do không đủ điều kiện kinh tế để sửa sang, cùng với số lượng bệnh nhân luôn tăng cao do nhiều yếu tố liên quan đến an ninh chính trị, môi trường sống...

Nhiều phần quà ý nghĩa được Đội Công binh Việt Nam tặng Bệnh viện Abyei. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Nhiều phần quà ý nghĩa được Đội Công binh Việt Nam tặng Bệnh viện Abyei. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Ngoài ra, Bệnh viện còn thiếu thốn nhiều về thuốc, dược liệu điều trị, do nguồn cung còn hạn chế và khó khăn trong quá trình vận chuyển. Nhiều trang thiết bị máy móc không được sử dụng do hạn chế về trình độ chuyên môn cũng đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến một số khoa làm việc không được hiệu quả như Khoa xét nghiệm.

Trước thực trạng khó khăn của Bệnh viện, Đội Công binh Việt Nam đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Vừa qua, Đội đã tổ chức nhiều phần quà tặng cho Bệnh viện bao gồm: Thuốc kháng sinh đường ruột; kháng sinh tai mũi họng, viêm phổi, vết thương ngoài da; vitamin; thuốc sát trùng vết thương; nước súc họng chống cảm cúm; bông, băng, gạc y tế; lương khô; gạo; nước hoa quả; quần áo.

Hỗ trợ chống ngập lụt tại khu vực Abyei

Do tình hình thời tiết trên địa bàn đang vào cao điểm mùa mưa, với những cơn mưa kéo dài. Trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, đã có trận mưa lớn kéo dài từ 20 giờ tối đến 3 giờ sáng theo giờ địa phương, gây ra sự cố ngập lụt cục bộ tại một số khu vực ở trung tâm Abyei, khiến nhiều người dân phải sơ tán đến các khu vực khác do nhà cửa bị nước tràn vào nền nhà, không thể ở được.

Ngay lập tức, Đội Công binh Việt Nam đã nhận được yêu cầu khẩn cấp của cộng đồng địa phương về vấn đề này. Chính quyền đã tạm thời lập ra Ban Phòng chống ngập lụt do ông Nyinkuany Aguer Bol - Bộ trưởng Giáo dục làm trưởng ban và ông Deng Kiir Mater - Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng làm Phó ban nhằm ứng phó với tình trạng nêu trên.

Đội Công binh Việt Nam giúp người dân khu vực Abyei chống lụt. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Đội Công binh Việt Nam giúp người dân khu vực Abyei chống lụt. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Xét thấy tình thế khẩn thiết, Phó Đội trưởng, Trung tá Vũ Trí Xuyên cùng với Phân đội trưởng Phân đội Cầu đường, Thiếu tá Vũ Văn Quân đã tiến hành khảo sát cùng với chính quyền địa phương, đồng thời đưa ra phương án xử lý phù hợp. Lực lượng hỗ trợ dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành nạo vét 300m đường rãnh nước đang bị tắc nghẽn để khơi thông dòng chảy; tiến hành thay thế 10m đường ống cũ đã bị xuống cấp bằng các ống thép mới và lớn hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình đã được cải thiện, hơn 20 hộ dân đã có thể quay trở về nhà. Tuy nhiên Đội Công binh vẫn tiếp tục xử lý các đường mương nước khác bên trong khu vực để bảo đảm tốt nhất cho tất cả các khu vực khi những cơn mưa vẫn đang còn kéo dài.

Sơn mái nhà hình lá cờ Việt Nam.

Tại căn cứ Highway, Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tổ chức sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà module 3, có diện tích gần 100m2, nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Cờ Tổ quốc được Đội Công binh Việt Nam sơn trên mái nhà tại căn cứ Highway. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Cờ Tổ quốc được Đội Công binh Việt Nam sơn trên mái nhà tại căn cứ Highway. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Cờ Tổ quốc nằm ở vị trí chính diện với cổng ra vào, dễ dàng được nhìn thấy ngay từ tuyến đường dẫn vào căn cứ. Mặc dù phải đối mặt với những cơn mưa bất chợt kéo dài khiến lớp sơn vừa tô đã trôi màu, tuy nhiên cán bộ, nhân viên của Đội đã nhanh chóng hoàn thành lá cờ chỉ trong vòng 5 ngày. Đây không chỉ là lời chào mừng bạn bè quốc tế đến với căn cứ của Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn là lời khẳng định niềm tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại Abyei.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.