Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam bắt đầu nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày 3/10 cho biết, Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ của Liên hợp quốc ở Abyei và Nam Sudan.

Đội Công binh số 4 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei.
Đội Công binh số 4 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei.

Cụ thể, 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã có mặt tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei để thay thế Đội Công binh số 3 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

100% cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 4 đã được quán triệt kỹ về các quy định của Liên hợp quốc, của Phái bộ, luật pháp nước sở tại, quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ luật của Quân đội; bảo đảm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ công binh về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại phái bộ cũng như các yêu cầu của Liên hợp quốc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Ngay trong những ngày đầu, Đội đã bắt đầu triển khai các nhiệm vụ chuyên môn đầu tiên. Các phân đội công binh bắt đầu lên kế hoạch sửa chữa những con đường lầy lội do thời tiết; đội quân y nhanh chóng thiết lập trạm xá, sẵn sàng hỗ trợ y tế không chỉ cho các cán bộ, nhân viên trong Đội mà còn chuẩn bị các phương án phối hợp cứu chữa cho người dân địa phương.

2-0955-4885.jpg
Công tác bàn giao giữa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định.

Trong khi đó, tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Hội nghị bàn giao công tác giữa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã diễn ra trong không khí trang trọng, đoàn kết và trách nhiệm cao.

Sau một tuần làm việc tích cực, không quản ngại khó khăn, thử thách, các tập thể, cá nhân của hai đơn vị đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, liên tục của bệnh viện vừa tiến hành thống kê, kiểm kê, bàn giao-tiếp nhận đầy đủ trên mọi mặt công tác. Quá trình chuyển giao diễn ra nhanh gọn, khoa học, bảo đảm tính toàn diện và đúng quy định.

Tại hội nghị, Trung tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Anh Đức - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên Bệnh viện chia sẻ toàn diện tình hình nhiệm kỳ vừa qua, nêu bật những thuận lợi, khó khăn, thành quả đạt được cũng như chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Đồng chí nhấn mạnh: "Tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 tin tưởng rằng với sự kế thừa và phát huy những nền tảng đã có, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách trong nhiệm kỳ mới, gặt hái nhiều thành công hơn nữa".

Đại diện đơn vị tiếp nhận, Thiếu tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Tài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 khẳng định: Tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Tại hội nghị, Giám đốc hai Bệnh viện đã ký biên bản bàn giao và thực hiện nghi thức chuyển giao con dấu - đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ giữa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7.

Ngay sau hội nghị, hai đơn vị đã có buổi làm việc trực tuyến với Thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại tá Mạc Đức Trọng bày tỏ vui mừng khi nghe báo cáo về quá trình bàn giao được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định. Đồng chí cũng ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cả hai Bệnh viện, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.