1 Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 11/11 tuyên bố: Moskva sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) thêm một năm trước khi văn kiện này hết hiệu lực vào ngày 5/2/2026, đồng thời khẳng định rằng nước Nga không có kế hoạch tiến hành thử hạt nhân, trừ khi một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác làm điều đó trước.
Ông nhấn mạnh rằng đây là hành động thiện chí đơn phương của Nga mà không cần tiến hành các cuộc tham vấn phức tạp với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington chỉ cần tuyên bố sẽ duy trì các giới hạn định lượng của hiệp ước trong vòng một năm để thể hiện sự ủng hộ. Theo ông Lavrov, hai bên đều hiểu rõ về năng lực chiến lược của nhau, và cần dành thời gian "bình tĩnh đánh giá lại toàn bộ tình hình, tách khỏi vấn đề Ukraine và cùng chịu trách nhiệm về an ninh toàn cầu, đặc biệt là trong việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân".
2 Ngày 11/11, Liên hợp quốc cảnh báo: Do thiếu nguồn kinh phí cho viện trợ nhân đạo, hàng triệu người tị nạn và người di tản đang và sẽ phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt.
Giám đốc quan hệ đối ngoại của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Dominique Hyde, cho biết: Việc Mỹ, nước từng tài trợ hơn 40% ngân sách của UNHCR đã cắt giảm viện trợ, trong khi các nhà tài trợ lớn khác cũng lâm vào khó khăn, khiến tình hình tài chính của UNHCR rơi vào trạng thái "căng thẳng đến mức không thể chịu đựng nổi", và sẽ buộc phải thu hẹp đáng kể những chương trình hành động của mình.
Trước hoàn cảnh đó, UNHCR đang hướng tới gây quỹ ít nhất 35 triệu USD để giúp sửa chữa những ngôi nhà bị hư hỏng trong các cuộc xung đột, cung cấp thiết bị sưởi, làm ấm cũng như tiền để mua thuốc men và thực phẩm tại các điểm nóng trên thế giới.
3 Ngày 10/11, Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, bang Pará (Brazil).
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi biến cam kết thành hành động cụ thể, đặc biệt là về việc tăng nguồn tài chính và chấm dứt dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ông Lula khẳng định: "Khủng hoảng khí hậu không còn là mối đe dọa của tương lai, mà là thảm kịch của hiện tại".
Một trong những trọng tâm của COP30 là lời kêu gọi tăng gấp ba lần nguồn tài chính khí hậu toàn cầu, từ 300 tỷ USD mỗi năm hiện nay lên 1.300 tỷ USD vào năm 2035, theo lộ trình được nhất trí tại COP29 ở Baku. Tổng thống Lula cho rằng việc đầu tư 1.300 tỷ USD mỗi năm để giải quyết vấn đề khí hậu "rẻ hơn nhiều" so với 2.700 tỷ USD chi cho chiến tranh trong năm 2024, đồng thời chỉ trích việc các cường quốc gia tăng chi tiêu quân sự, trong khi chậm trễ thực hiện nghĩa vụ khí hậu.
4 Theo Reuters, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của hãng BBC đã từ chức sau vụ bê bối chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Vụ việc xuất phát từ phim tài liệu Panorama phát sóng trước bầu cử Mỹ năm 2024, trong đó bài phát biểu của ông Trump bị cắt ghép khiến ông có vẻ như khuyến khích cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Phía ông Trump đã gửi thư cảnh báo BBC phải rút lại chương trình trước ngày 14/11, hoặc đối mặt vụ kiện trị giá ít nhất một tỷ USD. BBC sau đó thừa nhận đây là sai lầm trong quá trình biên tập, chính thức xác lập cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ của tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Anh.
Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố vẫn ủng hộ BBC, đồng thời bác bỏ cáo buộc cơ quan này thiên vị chính trị. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng niềm tin từ công chúng đang bị thử thách nặng nề. Nếu không nhanh chóng khôi phục uy tín và củng cố cơ chế quản trị, BBC có thể đối mặt với đòi hỏi thay đổi căn bản về mô hình hoạt động trong tương lai ■