Dốc sức vì người lao động, nỗ lực khắc phục khó khăn do đại dịch

Có lẽ, chưa bao giờ vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam lại được khẳng định trong vai trò là tổ chức đại diện quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) như giai đoạn này.

Chiều 17-6, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức trao trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và ảnh hưởng Covid-19.
Chiều 17-6, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức trao trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và ảnh hưởng Covid-19.

Gần hai năm qua, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại nước ta, đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh, rất nguy hiểm và khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó công nhân, lao động là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều và rõ rệt.

Đợt dịch lần thứ tư bùng phát, xâm nhập mạnh vào một số khu chế xuất, khu công nghiệp. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 36 nghìn công nhân lao động (CNLĐ) nhiễm virus SARS-CoV-2, cùng hơn 600 nghìn người là F1, F2 hoặc đang trong khu vực phong tỏa. Dịch bệnh nguy hiểm và kéo dài khiến hàng triệu CNLĐ phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc, hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, cuộc sống đang rất khó khăn.

Cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 xuất hiện, các cấp công đoàn đã luôn đồng hành, cùng đoàn viên, NLĐ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, với nhiều cách làm sáng tạo, kịp thời hỗ trợ NLĐ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, góp phần đắc lực cùng hệ thống chính trị bảo đảm an sinh trong "trận chiến" với dịch bệnh.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã sớm quyết định sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ; miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên có mức lương thấp, lùi đóng kinh phí với các doanh nghiệp gặp khó khăn. Hỗ trợ tiền ăn, tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế đang chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố phía nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Hàng chục nghìn cán bộ công đoàn các cấp ngày đêm bám trụ cơ sở, theo sát chăm lo cho CNLĐ ở các tâm dịch. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ kịp thời hàng triệu phần quà, đồ dùng, nhu yếu phẩm cho NLĐ. Hàng chục nghìn suất ăn, các loại thực phẩm do cán bộ công đoàn tự tay chế biến được gửi trao tới đoàn viên, NLĐ. Đến nay, tổ chức công đoàn đã dành 4.000 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Từ trong những ngày tháng dốc sức, dốc lòng, sát cánh cùng NLĐ, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đã sáng kiến xây dựng nhiều mô hình giúp đỡ đoàn viên, NLĐ hiệu quả, như: Tổ an toàn Covid-19, Tổ cứu trợ khẩn cấp, Siêu thị 0 đồng, Xe buýt siêu thị 0 đồng, Bếp ăn yêu thương, vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho NLĐ... Bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, những món quà kịp thời của tổ chức công đoàn được trao tận tay CNLĐ khiến họ vơi bớt khó khăn, nhọc nhằn chồng chất, với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no"; "ở đâu có công nhân khó, ở đó có công đoàn".

Mới đây nhất, Tổng LĐLĐ Việt Nam có quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Góp phần cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất, tạo thu nhập cho CNLĐ, giữ vững chuỗi cung ứng, không để đứt gãy sản xuất. Theo thống kê bước đầu, tổng số NLĐ đang thực hiện "3 tại chỗ" dự kiến là hơn một triệu CNLĐ, với mức hỗ trợ một triệu đồng/người, tổng mức hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng. Đây tiếp tục là một quyết sách đúng đắn, kịp thời của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, NLĐ.

Ngày 25/8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ra lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với mong muốn mỗi hoàn cảnh khó khăn sẽ được sưởi ấm bởi sự yêu thương của tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Sự ủng hộ này nhằm bảo đảm duy trì cuộc sống, động viên NLĐ yên tâm "ai ở đâu, ở đó". Đồng thời thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, triển khai ngay phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Đồng cảm, sẻ chia những khó khăn mà đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước đang nỗ lực vượt qua, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tham gia lao động, sản xuất, ra sức thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có thêm những quyết sách kịp thời, sát tình hình thực tế, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích thiết thân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ cả nước. Đồng thời tiếp tục chia sẻ, đồng hành, cùng cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động từng bước đẩy lùi, tiến tới kiểm soát và giành chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.