Doanh nghiệp Pháp quan tâm các dự án phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 27/6, tại tọa đàm được tổ chức ở trụ sở Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF) ở Paris, các doanh nghiệp Pháp bày tỏ mong muốn đồng hành với sự phát triển của đại đô thị phía nam Việt Nam, trong đó có các dự án phát triển cơ sở hạ tầng xanh tích hợp hoạt động dịch vụ, du lịch và kinh tế, nhằm phát huy tối đa giá trị dòng sông Sài Gòn.
Tham gia tọa đàm có nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Pháp, mong muốn tham gia các dự án phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khải Hoàn)
Tham gia tọa đàm có nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Pháp, mong muốn tham gia các dự án phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khải Hoàn)

Cuộc tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 25-28/6 của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu.

Tham dự có đại diện các ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Pháp chuyên về xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị, ngân hàng cùng các hãng tư vấn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển không ngừng trong mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam và Pháp. Trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, hai nước đã cùng nhau xây dựng cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đến văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Với dân số hơn 14 triệu người, gần 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 1/3 số doanh nghiệp cả nước), tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển. Thành phố là một thị trường hết sức tiềm năng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để chào đón các doanh nghiệp của Pháp đến đầu tư, kinh doanh. (Ảnh: Minh Duy)

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để chào đón các doanh nghiệp của Pháp đến đầu tư, kinh doanh. (Ảnh: Minh Duy)

Sau khi kiểm soát đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, đi đôi với cải thiện hạ tầng và phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm, kết nối vùng, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển hài hòa nông thôn và đô thị. Trong đó, việc quy hoạch phát triển kinh tế dịch vụ ven sông Sài Gòn là một trong những ưu tiên.

Với chiều dài 256km và đoạn chảy qua Thành phố Hồ Chí Minh80 km, sông Sài Gòn có vai trò và giá trị đặc biệt đối với thành phố, như sông Seine của Paris. Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, dịch vụ ven sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Đề án Quy hoạch phát triển bờ kè sông và kinh tế dịch vụ sông, đồng thời tổ chức Hội thảo quy hoạch, phát huy tiềm năng và lợi thế sông Sài Gòn.

Lãnh đạo MEDEF khẳng định sẵn sàng huy động các doanh nghiệp tham gia các dự án phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, quy hoạch thị trấn, vận tải, năng lượng, ngân hàng, dịch vụ... (Ảnh: Minh Duy)

Lãnh đạo MEDEF khẳng định sẵn sàng huy động các doanh nghiệp tham gia các dự án phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, quy hoạch thị trấn, vận tải, năng lượng, ngân hàng, dịch vụ... (Ảnh: Minh Duy)

Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên triển khai chương trình cải tạo, chỉnh trang hành lang sông khu vực trung tâm thành phố gắn với các đề án phát triển kinh tế, dịch vụ. Trong giai đoạn 2025-2045, thành phố sẽ tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng xanh tích hợp hoạt động dịch vụ, du lịch và kinh tế, nhằm phát huy tối đa giá trị dòng sông.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ: Để hiện thực hóa các dự án quan trọng đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần tham khảo nhiều mô hình, nhất là kinh nghiệm quốc tế. Vì vậy, chuyến thăm và làm việc tại Pháp của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh là nhằm học tập kinh nghiệm quy hoạch bờ sông Seine và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế dịch vụ ven sông Sài Gòn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị MEDEF phối hợp kết nối doanh nghiệp Pháp có nguyện vọng đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của bờ sông Sài Gòn hoặc tham gia các dự án tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật có liên quan. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Pháp đến đầu tư và tham gia hoạt động kinh doanh.

Ông François Corbin, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp, cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Pháp với Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các dự án phát triển của thành phố.

Ông cho biết, MEDEF International đã duy trì mối quan hệ bền chặt và lâu dài với Việt Nam kể từ nhiều năm qua, tổ chức hơn 50 cuộc gặp cấp cao tại Paris, gần đây nhất là vào tháng 11/2021 với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông đánh giá cao những thành tựu kinh tế nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các chính sách thu hút đầu tư, qua đó trở thành một điểm đến rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Pháp.

Theo ông, vị thế của Việt Nam đang được cải thiệt rõ rệt trong chuỗi giá trị toàn cầu, do vậy MEDEF rất tin tưởng rằng Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ đạt các mục tiêu phát triển bền vững như kế hoạch đề ra.

Đối với các mục tiêu và dự án phát triển đầy tham vọng của Thành phố Hồ Chí Minh, ông François Corbin cho biết các doanh nghiệp của MEDEF không chỉ có đủ khả năng mà còn có mong muốn mạnh mẽ để tham gia công cuộc phát triển của thành phố trong những năm tới.

Theo ông François Corbin, trao đổi kinh tế giữa hai nước vẫn còn hạn chế so với kết quả rất tích cực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục hoặc y tế. Vì vậy, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển chung của hai nước.

Tại cuộc tọa đàm, đại diện ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày và giải đáp những vấn đề liên quan đến Đề án Quy hoạch phát triển bờ kè sông và Kinh tế dịch vụ hành lang sông Sài Gòn cùng các dự án phát triển đô thị quan trọng của thành phố.

Giới thiệu các dự án quy hoạch, phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Duy)

Giới thiệu các dự án quy hoạch, phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Duy)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ông François Corbin, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp và là đại diện đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp trong quan hệ kinh tế với các quốc gia ASEAN, nhận định: Chuyến thăm và làm việc của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Pháp mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp.

Theo ông François Corbin, sẽ có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy những lợi ích chung và hoàn toàn có thể làm được vì hai nước đã rất hiểu biết lẫn nhau. Nắm bắt được những mong muốn của Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Pháp sẽ đồng hành với sự phát triển của đại đô thị ở phía nam Việt Nam bằng tất cả khả năng của mình.

Có chung quan điểm như vậy, ông Gerard Wolf, Chủ tịch Nhóm nhiệm vụ "Thành phố Bền vững" của MEDEF International, nhấn mạnh: Hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp Pháp có ý nghĩa quan trọng. Lịch sử giữa hai nước có nhiều điểm chung với nhau. Chúng ta cần phải theo đuổi và phát huy những giá trị lịch sử này cùng nhau nhằm hiện đại hóa cuộc sống và thành phố cho người dân Việt Nam đang sinh sống tại đại đô thị này.

Ông Gerard Wolf cho biết: Các doanh nghiệp Pháp thuộc Nhóm nhiệm vụ "Thành phố Bền vững" của MEDEF International luôn sẵn sàng để thúc đẩy một sự hợp tác lớn mạnh hơn, hiệu quả hơn trong các lĩnh vực như giao thông đô thị, kinh tế tuần hoàn, quản lý nguồn nước và chất thải... Chúng tôi mong muốn mang tới những dịch vụ trọn vẹn hơn tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Brazil bắt tay tại buổi tiệc chiêu đãi sau hội đàm.

Bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Hàn Quốc-Brazil

Hàn Quốc và Brazil vừa nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược. Quyết định này giúp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện và dài hạn hơn, vượt ra ngoài các kênh thương mại thuần túy, đồng thời phản ánh tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh quốc tế đầy biến động hiện nay.

Các chuyên gia UNICEF hỗ trợ gia đình các em nhỏ.

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jbaa, miền Nam Lebanon ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

“Điểm nóng” tiếp tục tăng nhiệt

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và khởi động đàm phán với Israel nhằm chấm dứt xung đột với lực lượng Hezbollah, trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot thăm Beirut để thúc đẩy các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Tiếp nối truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Tiếp nối truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Cờ của Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phép thử tinh thần đoàn kết

Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) được tổ chức giữa lúc các nguy cơ an ninh và thách thức kinh tế đan xen. Sự không đồng thuận trong một số vấn đề gai góc tại hội nghị đã bộc lộ những khó khăn ngày càng lớn đối với tinh thần đoàn kết, năng lực ứng phó và tầm nhìn chiến lược của EU.

Hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Rehovot, Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.

Mất điện tại Thủ đô Havana, Cuba ngày 16/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba ứng phó khủng hoảng năng lượng

Cuba đang triển khai nhiều biện pháp mới về lao động và vận tải nhằm ứng phó tác động của khủng hoảng năng lượng do các biện pháp cấm vận của Mỹ, trong đó ưu tiên bố trí việc làm bảo đảm các dịch vụ thiết yếu.