Đoàn kết, sáng tạo, đột phá trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, nhất là kết quả thực hiện chín phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đã trở thành nòng cốt huy động sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng (Gia Lai) do anh Kpă Séo (giữa) làm giám đốc đã giải quyết việc làm cho 200 lao động.
Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng (Gia Lai) do anh Kpă Séo (giữa) làm giám đốc đã giải quyết việc làm cho 200 lao động.

Tiêu biểu như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” huy động được tổng nguồn lực khoảng 3,7 triệu tỷ đồng cùng hàng triệu hộ dân hiến hơn 98,2 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu ngày công để thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” được tiến hành thần tốc, huy động được hơn 27.400 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp và huy động gần 12.300 tỷ đồng, hỗ trợ 2,7 triệu ngày công với hơn 454 nghìn lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước chỉ trong 450 ngày đêm.

Giai đoạn 2021-2025 (tính đến đầu quý II/2025), thực hiện phong trào “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội hơn 30.342 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa được 193.641 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 6,46 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám, chữa bệnh; giúp đỡ hơn 1,3 triệu lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ hơn 845 nghìn lượt người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh…

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cả nước giảm còn 1,3%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm hơn 4,4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm từ gần 2,4 triệu hộ đầu kỳ xuống còn hơn 1,25 triệu hộ vào cuối năm 2025. Đáng chú ý, 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo đã đạt chuẩn nông thôn mới, thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; một số tỉnh, thành phố tính theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đến năm 2024 đã không còn hộ nghèo.

Theo báo cáo của các địa phương (tính đến hết tháng 1/2025), hơn 8.900 tỷ đồng được huy động để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; gần 7,37 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được hỗ trợ số tiền hơn 5.950 tỷ đồng…

Mặc dù kết quả các phong trào thi đua là cơ bản, quan trọng, nhưng thời gian qua, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng làm cho hoạt động này phát triển chưa đồng đều, có nơi còn hình thức, nội dung thi đua chưa gắn kết chặt chẽ với việc giải quyết các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, chưa thật sự gắn với lợi ích của người tham gia; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng kết phong trào chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

Trong công tác khen thưởng, cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân chưa thật sự tiêu biểu về thành tích, chưa nêu gương và lan tỏa. Trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức trong đánh giá thành tích để khen thưởng và đề nghị khen thưởng còn có trường hợp chưa đúng quy định; cá biệt có trường hợp vi phạm pháp luật phải thu hồi, hủy bỏ quyết định khen thưởng. Tỷ lệ khen thưởng người trực tiếp lao động, học tập, công tác; khen thưởng thông qua phát hiện cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc chưa nhiều, có lúc, có nơi chưa được chú trọng, chưa tạo được chuyển biến sâu rộng từ cơ sở; chưa ứng dụng tốt công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng.

Những hạn chế, bất cập nêu trên cần được nhìn nhận thấu đáo tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI để phát huy thành quả và bài học kinh nghiệm, xây dựng những định hướng, giải pháp chiến lược, tạo khí thế mới, động lực mới cho phong trào thi đua trong bối cảnh cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, Đại hội cần quan tâm thảo luận, nghiên cứu đổi mới căn bản, toàn diện theo hướng phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá tổ chức phong trào thi đua nhằm truyền cảm hứng, lôi cuốn, thu hút mạnh mẽ sự tham gia và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân; làm cho thi đua thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề cấp bách mà nhân dân mong đợi, vấn đề trọng tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng hợp tác, đối ngoại của đất nước.

Vấn đề quan trọng nữa là phát huy vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận của hệ thống cơ quan báo chí, truyền thông nhằm lan tỏa và nhân lên những việc làm hay, hành động đẹp, ý nghĩa, thiết thực trong các lĩnh vực; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua-khen thưởng; trong việc vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.