Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở Pháp

Sáng 30/6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã tới dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau ở thành phố Montreil thuộc ngoại ô Paris.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và đại diện Đảng Cộng sản Pháp tham dự Lễ dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và đại diện Đảng Cộng sản Pháp tham dự Lễ dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tham dự Lễ dâng hoa có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động được dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau, địa danh duy nhất ở Pháp có bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh, nơi gìn giữ nhiều nhất những di sản quý báu về Người.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống được xây dựng hết sức ấn tượng ở Công viên Montreau, không chỉ phản ánh các giai đoạn của cuộc hành trình phi thường của Người tới Pháp mà còn giúp điểm lại các cột mốc quan trọng của mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Những hình ảnh, hiện vật quý được lưu giữ rất trân trọng tại một phòng riêng trong Bảo tàng Lịch sử sống giúp cộng đồng người Việt, bạn bè Pháp và quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử chung giữa hai dân tộc, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.

Bảo tàng thực sự mang đến cơ hội để không chỉ kiều bào Việt Nam tại Pháp mà cả bạn bè Pháp, bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn mang trong mình một ý chí mãnh liệt và lòng yêu thương dân tộc sâu sắc, luôn nung nấu khát vọng "tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc", người đã hòa mình cùng nhân dân lao động và phong trào đấu tranh của những người cộng sản và công nhân Pháp vì độc lập, tự do, bình đẳng, bác ái.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ dâng hoa. Tham dự có Đại sứ Đinh Toàn Thắng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ dâng hoa. Tham dự có Đại sứ Đinh Toàn Thắng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến chân thành cảm ơn Bảo tàng Lịch sử sống đã lưu giữ những kỷ niệm và hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như luôn phối hợp chặt chẽ với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tôn vinh Người.

Thay mặt Đảng Cộng sản Pháp, đồng chí Taylan Coskun, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách nguồn lực và quan hệ với Việt Nam, bày tỏ vinh dự được đón tiếp các đoàn đại biểu và các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đến dâng hương tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Không gian Hồ Chí Minh.

Đồng chí Taylan Coskun nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn vững bước đi theo bước chân Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh vì hòa bình và tình hữu nghị". (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đồng chí Taylan Coskun nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn vững bước đi theo bước chân Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh vì hòa bình và tình hữu nghị". (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đồng chí Taylan Coskun nói: Tình hữu nghị được xây dựng và vun đắp trong hơn một thế kỷ vừa qua gắn kết chúng ta bắt nguồn từ việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp với thành viên sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào việc hình thành và hun đúc lý tưởng của những người cộng sản Pháp về cuộc đấu tranh chống thực dân thời kỳ đó.

Theo đồng chí Taylan Coskun, tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai bên luôn bền chặt qua các sự kiện. Kể từ năm 1941, những người cộng sản Pháp luôn nỗ lực đấu tranh yêu cầu giành quyền độc lập cho Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau. (Ảnh: MINH DUY)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau. (Ảnh: MINH DUY)

Đồng chí Taylan Coskun nhấn mạnh: "Việt Nam luôn bám sát và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi luôn đấu tranh vì nền độc lập, quyền tự quyết thực sự của các dân tộc, là nền tảng giúp các quốc gia chung sống trong hòa bình. Các chiến sĩ cộng sản Pháp như Raymonde Dien, Henri Martin, Raymond Aubrac, Madeleine Riffaud trong giai đoạn trước cũng như các đồng chí đảng viên cộng sản hiện nay luôn là những chiến sỹ hoạt động không mệt mỏi đấu tranh vì hòa bình của các dân tộc".

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm Không gian Hồ Chí Minh. Trong lưu bút tại đây, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi: Những hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử sống là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm Không gian Hồ Chí Minh. Trong lưu bút tại đây, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi: Những hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử sống là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Trong hai ngày 30/6 và 1/7, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có các buổi làm việc với một số cơ quan của Pháp và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.