Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Peru thăm, làm việc tại Việt Nam

Nhận lời mời của Trung ương Ðảng ta, Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Peru do đồng chí Luis Alberto Villanueva Carbajal, Tổng Bí thư, dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 9 đến 19/11.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Luis Alberto Villanueva Carbajal. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Luis Alberto Villanueva Carbajal. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 10/11, tại Hà Nội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thay mặt Trung ương Ðảng ta, đã tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Peru.

Ðồng chí Trần Tuấn Anh nhiệt liệt chào mừng đồng chí Luis Alberto Villanueva Carbajal lần đầu dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Peru sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Ðoàn và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực vào tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Ðảng. Ðồng chí Trần Tuấn Anh chuyển lời hỏi thăm thân thiết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Tổng Bí thư Luis Alberto Villanueva Carbajal.

Ðồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự đoàn kết và sự ủng hộ tích cực của Ðảng Cộng sản Peru dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam ngày nay; khẳng định Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các nước, các đảng có quan hệ truyền thống, trong đó có Ðảng Cộng sản Peru trên cơ sở gắn kết lịch sử, lợi ích tương đồng và yêu cầu hợp tác trong tình hình mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Thông báo với Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Peru về tình hình của Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, định hướng phát triển kinh tế-xã hội đất nước không chỉ trong nhiệm kỳ Ðại hội (giai đoạn 2021-2026) mà còn hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng bất lợi, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự chỉ đạo và điều hành của Chính phủ và nỗ lực chung, nền kinh tế của Việt Nam cơ bản ổn định, tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực.

Ðồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ ghi nhận những bước phát triển trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Peru thời gian qua; khẳng định tiềm năng, cơ hội hợp tác còn rất lớn, nhất là sau khi hai nước đều là thành viên của Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Peru tiếp tục đà tăng. Kết quả hiện tại là tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư của hai nước. Ðồng chí đề nghị Ðảng Cộng sản Peru và Liên minh cánh tả “Chung tay vì Peru” tích cực ủng hộ việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) để tận dụng thế mạnh và khai thác các tiềm năng của mỗi nước; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác kênh đảng, duy trì các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường trao đổi thương mại, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như APEC, CPTPP. Ðồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, năm 2024, năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Peru sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong quan hệ hợp tác giữa hai Ðảng, hai nước trên các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, đến văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Peru Luis Alberto Villanueva Carbajal cảm ơn sự đón tiếp của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, bày tỏ vui mừng lần đầu tới thăm Việt Nam, được chứng kiến những nỗ lực và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của Nhà nước và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðồng chí Luis Alberto Villanueva Carbajal đánh giá cao chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường hội nhập quốc tế; nhấn mạnh Ðảng Cộng sản Peru luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó với Ðảng Cộng sản Việt Nam; ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Peru cũng như với MERCOSUR, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; cam kết tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru (PCP) Luis Alberto Villanueva Carbajal. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru (PCP) Luis Alberto Villanueva Carbajal. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

★ Sáng 10/11, Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng ta do đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Ðối ngoại Trung ương, dẫn đầu đã hội đàm với Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Peru. Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước, tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; trao đổi các biện pháp nhằm thắt chặt và nâng cao thực chất hiệu quả hợp tác giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Peru trong thời gian tới.

Ðồng chí Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Luis Alberto Villanueva Carbajal nhất trí hai Ðảng chủ động tăng cường trao đổi thông tin, ý kiến dưới nhiều hình thức linh hoạt, ủng hộ và phối hợp tích cực trên các diễn đàn đa phương chính đảng quốc tế, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế và các lĩnh vực nhiều tiềm năng giữa hai nước, cũng như phối hợp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2024.

Trong thời gian ở thăm, làm việc tại Việt Nam, Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Peru có các cuộc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp; thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.