Đoàn công tác của Quốc hội hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng an sinh xã hội tại Yên Bái

Chiều 23/9, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức các hoạt động xã hội tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.
Trao phiếu mua hàng tại phiên chợ 0 đồng.
Trao phiếu mua hàng tại phiên chợ 0 đồng.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh cho biết, với mong muốn được chia sẻ khó khăn, đồng hành với cử tri, với các cháu thiếu nhi sinh sống ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động Công đoàn Y tế Việt Nam, Nhóm Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội cùng hơn 10 nhà tài trợ, tham gia tổ chức Phiên chợ 0 đồng và các hoạt động an sinh xã hội khác, nhằm giúp các gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, các cháu học sinh vươn lên, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích trong học tập vì một ngày mai tươi sáng.

Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng học bổng cho 100 trẻ em nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Nam tặng học bổng cho 20 trẻ em nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 2 công trình an sinh xã hội cho trường mầm non Hoa Huệ, huyện Mù Cang Chải và trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn, trị giá 2 tỷ đồng/công trình. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 50 xe đạp cho 50 em học sinh, trị giá 1.750.000 đồng/xe.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung và huyện vùng cao Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn nói riêng, cần tăng cường hơn nữa giáo dục chính trị tư tưởng trong nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc nói riêng; đoàn kết các dân tộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp- lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái; đẩy mạnh phát triển giáo dục- đào tạo chăm lo cho các em đến trường.

Đề nghị các cấp, ngành quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, chăm lo sức khỏe cho nhân dân,xây dựng nếp sống văn hóa, loại bỏ hủ tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Qua nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nỗ lực thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh dành 30% nguồn chi ngân sách cho lĩnh vực này, Yên Bái là địa phương thuộc nhóm khá các tỉnh trong vùng về phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

Các hoạt động xã hội của Quốc hội và các đơn vị, doanh nghiệp chính là động lực giúp các huyện nghèo của Yên Bái vươn lên thoát nghèo, giúp cho điều kiện học tập và sinh hoạt của các em học sinh được tốt hơn. Qua hoạt động này, tỉnh Yên Bái cũng sẽ có thêm động lực để vươn lên đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2025 đúng như di nguyện của Bác Hồ.

Tại Phiên chợ 0 đồng, có 850 em học sinh cùng gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 2 huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn đã được các nhà tài trợ tặng các phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng để mua các sản phẩm về văn hóa, giáo dục, dinh dưỡng, đồ dùng sinh hoạt và đồ chơi Trung thu tại gần 20 gian hàng.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng học bổng cho 100 trẻ em nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Nam tặng học bổng cho 20 trẻ em nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 2 công trình an sinh xã hội cho trường mầm non Hoa Huệ, huyện Mù Cang Chải và trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn, trị giá 2 tỷ đồng/công trình. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 50 xe đạp cho 50 em học sinh, trị giá 1.750.000 đồng/xe.

Tài trợ xây dựng trường cho 2 huyện nghèo của Yên Bái,

Tài trợ xây dựng trường cho 2 huyện nghèo của Yên Bái,

Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp Nhóm Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho 300 người dân xã Cao Phạ và các xã lân cận...Hỗ trợ gần 30 triệu đồng cho 59 đoàn viên ngành y tế tỉnh Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ 22 triệu đồng cho 11 đoàn viên tại Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Ngân hàng SHB đã tài trợ 2 công trình nước sạch cho huyện Văn Chấn; Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam tài trợ sữa uống cho trẻ em 2 huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn trong 3 tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ và trao tặng của các đơn vị cho 2 huyện là 6,1 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.