Yên Bái chăm lo quyền lợi cho người lao động

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã vận động thành lập mới 161 công đoàn cơ sở, đạt 112% so với chỉ tiêu; phát triển mới 11.156 đoàn viên, đạt 139%; giới thiệu 5.925 đoàn viên ưu tú xem xét bồi dưỡng Đảng, đạt 118%.
Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong ngày 15 và 16/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Việt Nam; Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, cùng 215 đại biểu đại diện cho hơn 43.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã vận động thành lập mới 161 công đoàn cơ sở, đạt 112% so với chỉ tiêu; phát triển mới 11.156 đoàn viên, đạt 139%; giới thiệu 5.925 đoàn viên ưu tú xem xét bồi dưỡng Đảng, đạt 118%.

Các cấp công đoàn đã trao tặng hơn 12.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng (trong đó kinh phí xã hội hóa 36 tỷ đồng); hỗ trợ làm 99 nhà "Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng; đã giải ngân cho 523 lượt nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay hơn 8 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, bảo lãnh cho 22 đoàn viên vay vốn từ nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho bình quân mỗi hộ từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng/tháng.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Vai trò của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại những giá trị thiết thực: có hơn 15.000 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn làm lợi hơn 12 tỷ đồng.

Học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đoàn viên ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với tinh thần “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội khẳng định và làm rõ thêm việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Các cấp công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và phải coi đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt trong quá trình hoạt động hướng về cơ sở; chủ động phối hợp tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động như: vấn đề việc làm, thu nhập, các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, vệ sinh an toàn lao động, các thiết chế văn hóa…

Ban chấp hành khóa 2023-2028 Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.

Ban chấp hành khóa 2023-2028 Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.

Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Nguyễn Chương Phát tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động khóa mới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.