Yên Bái: Tuyên dương 65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Trong giai đoạn 2021-2023, Yên Bái đã có 3.912 tập thể, 3.897 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2015-2020. Hơn 2 năm qua, đã có 461 tập thể, 598 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 5 tập thể, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.
Trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tinn tiến.
Trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tinn tiến.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023), sáng 23/9, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2023.

Dự Lễ tuyên dương có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; đại diện lãnh đạo ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cùng đại diện 65 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái đã đạt được trong những năm qua; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, bài bản việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; chú trọng tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa tích cực, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khát vọng cống hiến hết lòng, hết sức phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Xác định đúng vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn, thách thức của tỉnh đặt trong không gian phát triển của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và của cả nước; đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đề ra những giải pháp phù hợp, khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ, bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.

Quan tâm phát triển kinh tế-xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trong giai đoạn 2021-2023, Yên Bái đã có 3.912 tập thể, 3.897 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2015-2020.

Hơn 2 năm qua, đã có 461 tập thể, 598 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 5 tập thể, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Khen thưởng cá nhân có thành tich xuất sắc.

Khen thưởng cá nhân có thành tich xuất sắc.

Một số mô hình nổi bật như: thôn người H'Mông đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Chi bộ thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên; xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc Đảng bộ xã Nghĩa Lộ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghĩa Lộ; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng của thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên và chi bộ thôn Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn…

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy mong muốn 65 mô hình, điển hình tiên tiến được tuyên dương sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa; xứng đáng là tấm gương sáng, là hạt nhân dẫn dắt, lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng thêm nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, hiệu quả trong toàn Đảng bộ và trong xã hội.

Trao bức tranh biểu tượng nhà Quốc hội cho tỉnh Yên Bái.

Trao bức tranh biểu tượng nhà Quốc hội cho tỉnh Yên Bái.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; để việc học tập, làm theo Bác luôn là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng bức tranh biểu tượng Nhà Quốc hội cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, thể hiện sự ghi nhận, khích lệ động viên và tin tưởng đối với lãnh đạo và đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.