Đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại Trà Vinh

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, chiều 24/2, tại tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân và đại diện các sở, ngành của 3 tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng công, xuất nhập khẩu.
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2023, 2 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban nhân dân 3 tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng; ý kiến thảo luận, trao đổi, hướng dẫn của đại diện các Bộ Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hai tháng đầu năm 2024, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn 3 tỉnh đều đã đạt được những kết quả khá khả quan trên các mặt sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, phân bổ chi tiết và thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu.

Theo đó, Bạc Liêu có dự án thành phần cao tốc đường bộ Cần Thơ - Cà Mau, đoạn qua tỉnh 7,7 km, đến nay đã giải phóng, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Địa phương phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải triển khai thí điểm lấy cát biển thi công cao tốc đường bộ đoạn qua vùng lúa-tôm. Kết quả đánh giá ban đầu cát biển không tác động đến môi trường, sản xuất của người dân.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Trà Vinh đạt 8,25%. Quy mô kinh tế của tỉnh đạt 83.375 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 95% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thứ hạng các chỉ số phản ánh năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng cao, chỉ số PGI cấp tỉnh năm 2022, tỉnh Trà Vinh đứng đầu cả nước.

Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu trên tuyến Quốc lộ 60 thuộc địa phận hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng được khởi động, với tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỷ đồng. Đến nay, cầu Đại Ngãi 2 phía huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đạt khoảng 30% tiến độ, dự kiến kiến tháng 4/2025 sẽ hoàn thành. Dự án đưa vào khai thác sẽ thông tuyến Quốc lộ 60, rút ngắn khoảng 80 km khi di chuyển từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu nối hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng được khởi công tháng 10/2023.

Cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu nối hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng được khởi công tháng 10/2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các báo cáo của 3 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu còn đề cập đến nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công và xuất nhập khẩu. Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu ở các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng; quy hoạch; thị trường; nông nghiệp; dân tộc và một số lĩnh vực khác.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Sơn ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các tỉnh và ý kiến trao đổi, giải đáp của các bộ, cơ quan Trung ương. Đối với các kiến nghị, đề xuất chưa được giải đáp, đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo và gửi tới các cơ quan liên quan để nghiên cứu, thực hiện hoặc trả lời thỏa đáng.

Thời gian tới, đề nghị lãnh đạo 3 tỉnh bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra năm 2024. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương để được giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Phó trưởng phòng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính Nguyễn Đạo Thủy tham gia ý kiến tại buổi họp.

Phó trưởng phòng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính Nguyễn Đạo Thủy tham gia ý kiến tại buổi họp.

Một số nội dung trọng tâm cần tập trung đó là, rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành; đẩy tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng; thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.