Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chuẩn bị cho mẻ đổ bê-tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính sau hơn một năm thi công công trình.
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chuẩn bị cho mẻ đổ bê-tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính sau hơn một năm thi công công trình.

Đổ bê-tông bệ trụ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kịp hoàn thành công trình dịp lễ 2/9

Chiều 11/5, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thị sát công trường xây dựng Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê-tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính sau hơn một năm thi công công trình.

Đây cũng là hạng mục có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng kết cấu, độ an toàn cũng như tiến độ tổng thể của công trình.

Theo đơn vị tư vấn quản lý Dự án-Ban quản lý dự án Mỹ Thuận: Khối lượng bê-tông khoảng 5.674m³ sẽ được thi công liên tục tại bệ trụ cầu chính với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm bảo đảm độ bền, tính ổn định của kết cấu công trình.

ndo_br_05.jpg
Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thị sát công trường xây dựng Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Đánh giá tiến độ chung, đơn vị tư vấn cho hay: Toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2 (D1500) tại hai bờ phường An Khánh và phường Sài Gòn đã hoàn thành. Trụ phía phường An Khánh có diện tích gần 1.892m2, khối lượng thép sử dụng cho móng trụ lên đến 650 tấn. Do đó, công tác chuẩn bị cho việc đổ bê-tông khối lớn bệ trụ TC2 (kích thước dài 48,5m x rộng 39m x cao 3m) đã sẵn sàng.

Theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu vòm thép sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8/2026 để tiến hành lắp dựng chính thức. Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Phát biểu tại buổi thị sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường.

Ông nhấn mạnh, mô hình BT (xây dựng-chuyển giao) không thanh toán đã lan tỏa ở rất nhiều công trình thi công gần đây để chỉnh trang bộ mặt của thành phố.

Trong đó, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn là công trình mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố.

ndo_br_01.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường.

Ông Cường đề nghị các đơn vị thi công, giám sát, quản lý dự án bảo đảm tuân thủ về an toàn lao động, thi công an toàn, hoàn thành đúng dịp Lễ 2/9 năm nay.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tâm huyết đồng hành thực hiện như một công trình mang giá trị cộng đồng, văn hóa và cảnh quan đô thị lâu dài.

Đây là công trình cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn nằm trong định hướng phát triển không gian đô thị ven sông, tăng cường kết nối cộng đồng và kiến tạo thêm những biểu tượng kiến trúc mới cho Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_br_03.jpg
Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhà thầu tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường.

Dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 720m. Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6-11m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10m nhằm bảo đảm không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

ndo_br_cac-dai-bieu-chung-kien-do-me-be-tong-dau-tien-be-tru-tc2.jpg
Các đại biểu chứng kiến đổ mẻ bê-tông đầu tiên bệ trụ TC2.

Không chỉ đóng vai trò kết nối hai bờ sông, công trình còn được định hướng trở thành không gian công cộng mở để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống ven sông hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Quốc khánh 2/9/2026.

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp phẫu thuật ghép tim Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa trái tim hiến tặng vượt hơn 1.700km cứu sống bệnh nhi 15 tuổi

Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng được vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, vượt quãng đường hơn 1.700km để trao cơ hội sống cho người bệnh.

Tiểu đoàn 1 Long An là đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

[Ảnh] Huấn luyện quân ở đơn vị ba lần nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phiên hiệu Tiểu đoàn 1 Long An xuất hiện trên kỷ vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, mở thêm một manh mối phục vụ công tác xác minh danh tính các liệt sĩ, đồng thời nhắc nhớ về đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).