Định hướng nghề nghiệp cho thiếu nhi qua sân chơi ngoại ngữ

Dành cho đối tượng đội viên, thiếu niên từ 11-14 tuổi, chương trình "Vươn cao ước mơ" sẽ kéo dài trong 6 tháng, tạo môi trường thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông qua chuỗi hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh.
Thiếu nhi Tây Ninh hùng biện hưởng ứng tại Lễ phát động chương trình "Vươn cao ước mơ".
Thiếu nhi Tây Ninh hùng biện hưởng ứng tại Lễ phát động chương trình "Vươn cao ước mơ".

Sáng 25/2, tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông IGC Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Công ty VTC Truyền thông trực tuyến (VTC online) phối hợp phát động chương trình “Vươn cao ước mơ” năm 2025.

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030, chương trình hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để học sinh bậc trung học cơ sở tự tin chia sẻ về ước mơ và khát vọng bản thân, đồng thời thôi thúc, củng cố niềm tin, sự kiên định, hành động để các em vươn tới ước mơ.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình có tổng cộng 4 vòng tranh tài. Trong đó, tại vòng đầu tiên với tên gọi "Chia sẻ ước mơ", các thí sinh sẽ tham gia thi theo hình thức cá nhân trong thời gian từ ngày 5/3 đến 15/4/2025 tại địa chỉ https://edu.go.vn/vuon-cao-uoc-mo.

1.000 thí sinh xuất sắc nhất ở vòng thi nêu trên sẽ lọt vào vòng 2 của cuộc thi - "Ươm mầm ước mơ". Tại đây, các em sẽ được huấn luyện, trải nghiệm kỹ năng sử dụng tiếng Anh, thể hiện ý tưởng qua video clip cùng các chuyên gia để thực hiện làm bài kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ, đồng thời gửi kịch bản video “Chia sẻ ước mơ” của mình để lựa chọn ứng viên cho vòng tiếp theo.

Trong thời gian từ ngày 5 đến 30/6/2025, vòng 3 của chương trình "Vươn tới ước mơ" sẽ được triển khai theo hình thức thi video clip. 100 thí sinh vượt qua vòng 2 sẽ tranh tài bằng cách thực hiện clip tiếng Anh nói về ước mơ và kế hoạch cụ thể để thực hiện ước mơ của bản thân.

Bước vào vòng chung kết "Chắp cánh ước mơ", diễn ra trong các tháng 7 và 8/2025, 10 thí sinh tiêu biểu của vòng bán kết sẽ được lựa chọn "bạn đồng hành" là người thân hoặc thầy, cô giáo, cùng vượt qua các thử thách về hùng biện sân khấu để tìm ra người chiến thắng chung cuộc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ phát động chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương Lê Anh Quân, cho hay: việc tạo điều kiện để các em đội viên, thiếu niên tự tin chia sẻ những ước mơ, khát vọng cống hiến không chỉ giúp các em nhận thức rõ hơn về con đường sự nghiệp, định hướng, hướng nghiệp sớm cho bản thân, mà còn là động lực giúp các em vững bước trên hành trình hiện thực hóa những ước mơ của chính mình.

Đồng chí Lê Anh Quân phát biểu ý kiến tại lễ phát động chương trình.

Đồng chí Lê Anh Quân phát biểu ý kiến tại lễ phát động chương trình.

"Qua chương trình, đội viên, thiếu niên sẽ có môi trường, điều kiện và cơ hội tự tin chia sẻ về ước mơ đúng với sở thích, đam mê, qua đó xây dựng mục tiêu, kế hoạch hiện thực hóa ước mơ. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cụ thể hoá Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và thực hiện Quyết định số 1895 của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, đồng chí Lê Anh Quân nói.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.