Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm làm 1 người tử vong tại Quảng Nam

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa phát đi văn bản đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm làm 1 người tử vong tại miền núi Quảng Nam.
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam tiếp nhận, điều trị các trường hợp ngộ độc thực phẩm.
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam tiếp nhận, điều trị các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Ngày 14/3, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 1 người tử vong, 3 người khác đang điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, trưa 7/3, bà Hồ Thị Nhương, trú tại thôn 2, xã Phước Đức (huyện Phước Sơn) có làm bữa tiệc, gồm 11 người tham gia.

Sau khi bữa cơm, khoảng 13 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thông (40 tuổi, trú tại thôn 2 Phước Đức) có biểu hiện buồn nôn, người mệt mỏi, chóng mặt được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã và sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày).

Sau quá trình điều trị, lúc 20 giờ ngày 8/3, bệnh nhân có biểu hiện chóng mặt, đau tức bụng vùng thượng vị, bệnh nhân đột ngột lên cơn khó thở, đồng tử trái #3mm, đồng tử phải #4mm không đáp ứng ánh sáng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam điều trị. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thông đã tử vong vào ngày 13/3.

Hiện còn 3 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, gồm: Trương Thị Thương (41 tuổi); Hồ Văn Tý (28 tuổi) và Hồ Thị Điệp (27 tuổi) đều trú tại thôn 2 Phước Đức. Hiện sức khỏe 3 bệnh nhân này ổn định, ăn uống được…

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn Nguyễn Hữu Long cho biết, 7 người còn lại liên quan đến bữa tiệc chung của gia đình bà Hồ Thị Nhương không có triệu chứng gì sau khi ăn.

Qua điều tra, xác minh, bữa cơm trưa gồm các món: Thịt heo kho cá khô, cá chua (cá chép), canh cải nấu bí đỏ, mít luộc xào…

Sau khi xảy vụ ngộ độc, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn đã lấy mẫu thức và đã bàn giao cho Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam vào trưa 14/3.

Sau khi nhận được báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Đức (huyện Phước Sơn), chiều nay (14/3), Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu, điều trị đối với các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, trường hợp bệnh nhân có diễn biến nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời.

Đồng thời tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, mẫu thực phẩm, bệnh phẩm điều tra có thể chuyển gấp về Viện Pasteur Nha Trang để xác định nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về kiến thức an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.