Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2045

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1958/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2045.

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.
Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

Mục tiêu xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thành một vùng kinh tế động lực chủ đạo của tỉnh Lào Cai. Phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh tế-xã hội đồng bộ, đáp ứng một khu kinh tế năng động, phát triển bền vững.

Góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới tại khu kinh tế, trên cơ sở bảo vệ phát huy giá trị hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trường gắn với củng cố an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có tổng diện tích khoảng 15.930ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 đạt 86.000 người và tăng lên 120.000 người vào năm 2045.

dji-0190-9972.jpg
Hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành diễn ra sôi động.

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được phân thành 3 vùng gắn với phạm vi các cửa khẩu quốc tế, với những đặc thù riêng gồm:

Phân vùng I: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, có diện tích 2.436,07ha, có định hướng phát triển chính là trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ, công nghiệp, phát triển đô thị và dân cư nông thôn, công viên chuyên đề. Ga Lào Cai sẽ trở thành đầu mối ga liên vận quốc tế quan trọng trên tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh kết nối với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc).

Phân vùng II: Cửa khẩu quốc tế Bản Vược, có diện tích 7.928,87ha, có định hướng phát triển chính là trung tâm thương mại dịch vụ, công nghiệp, logistics, kho bãi, du lịch qua biên giới, vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, sân gôn, phát triển đô thị và dân cư nông thôn...

Phân vùng III: Cửa khẩu quốc tế Mường Khương, có diện tích 5.564,86ha, có định hướng phát triển thương mại dịch vụ, trung chuyển hàng hóa, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới, sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển đô thị và dân cư nông thôn... với đô thị Mường Khương là trung tâm thúc đẩy phát triển vùng.

hai-6310-5802.jpg
Cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát (Việt Nam)-Bá Sái (Trung Quốc) mới được khởi công xây dựng.

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai định hướng tổ chức không gian 11 khu chức năng, gồm: Khu vực cửa khẩu và lối thông quan; khu vực phát triển công nghiệp; khu vực khai thác khoáng sản; khu vực phát triển dịch vụ hậu cần và cảng cạn; khu vực phát triển hỗn hợp; khu vực phát triển du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, công viên chuyên đề; khu vực phát triển nông, lâm nghiệp; khu vực phát triển đô thị; khu vực phát triển dân cư nông thôn; khu vực an ninh, quốc phòng; khu vực bảo tồn cảnh quan.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại.

Trong đó, các khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Bản Qua; khu công nghiệp Bát Xát; khu công nghiệp Cốc Mỳ-Trịnh Tường; khu công nghiệp Bắc Duyên Hải (phường Lào Cai) được chuyển đổi thành các chức năng khác của khu kinh tế khi đủ điều kiện.

dji-0036-7627.jpg
Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai được định hướng xây dựng hoàn với quy mô 4-6 làn xe.

Khu hợp tác kinh tế qua biên giới được bố trí tại khu Kim Thành-Bản Vược; khu mậu dịch tự do đặt tại khu cửa khẩu Bản Vược; khu thương mại biên giới được phát triển rộng khắp khu kinh tế. Ngoài ra, còn có các khu dịch vụ hậu cần, khu du lịch.

Hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng gắn với các đô thị trong khu kinh tế phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển và định hướng phát triển không gian tổng thể khu kinh tế.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu cũng định hướng phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại, giao thông đường sắt, cảng cạn và các công trình giao thông...

1-3033.jpg
Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ ga Lào Cai đến ga Sơn Yêu (Trung Quốc).

Để triển khai hiệu quả điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch; ban hành quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung báo cáo thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Các bộ, ngành Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 bảo đảm hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương; tuân thủ, đồng bộ, thống nhất các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh Lào Cai đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ và Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng thực hiện nghi thức bấm nút Đề án “Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số" tại Đảng bộ xã Đoan Hùng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đoan Hùng đổi mới công tác phát triển đảng viên gắn với chuyển đổi số

Đảng bộ xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng; qua đó, từng bước chuẩn hóa công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: HIỀN PHONG)

Đổi mới phương thức truyền thông Nghị quyết

Ngày 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Đến hết tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ước đạt 5.731,1 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán Trung ương giao và 78,6% kế hoạch tỉnh giao. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Với kết quả thu ngân sách 9 tháng đạt gần 80% dự toán, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng. Cùng với quản lý chặt từng khoản thu, ngành Thuế đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Ông Bùi Đức Giang cùng các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao quà tặng học sinh nghèo xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Người hai lần được trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng"

Là một trong số 100 doanh nhân Việt Nam được trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại - Xây dựng số 6 là doanh nhân duy nhất trong khu vực Tây Bắc vinh dự lần thứ 2 được tặng danh hiệu này.

Lãnh đạo xã Đồng Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng các điểm check-in trong chương trình. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc)

Sẵn sàng cho sự kiện “Hương trà giữa tầng mây” trên vùng chè Shan tuyết ở Thái Nguyên

Là một trong những vùng “ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên, năm nay, lần đầu tiên, xã Đồng Phúc sẽ tham gia hoạt động hưởng ứng Festival trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026. Với chương trình “Đồng Phúc mùa vàng-Hương trà giữa tầng mây”, Đồng Phúc sẽ tạo điểm nhấn về vùng chè Shan tuyết cổ thụ độc đáo.

Nhiều vị trí đường dẫn cầu Đồng Liên phía Hương Sơn dài khoảng 1,2km chưa được giải phóng mặt bằng. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Cần khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án cầu Đồng Liên ở Thái Nguyên

Dự án cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn và xã Đồng Liên (cầu Đồng Liên), nay là phường Gia Sàng (Thái Nguyên) được phê duyệt triển khai thay thế cầu treo Đồng Liên (cầu Song Điền), dự kiến hoàn thành tháng 1/2027. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ kéo theo việc chậm tiến độ của toàn dự án. 

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Cầu Đồng Liên chưa thể tháo dỡ vì nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nguy cơ mất an toàn tại cầu Đồng Liên ở Thái Nguyên

Mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu tháo dỡ cầu Đồng Liên bắc qua sông Cầu vì có nhiều vi phạm, nhưng hơn hai năm qua, người dân hai bên vẫn tấp nập đi lại qua cầu với nỗi lo mất an toàn thường trực. Phường Gia Sàng (Thái Nguyên) cần có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Tiết mục hát-múa "Mùa xuân về" của đoàn diễn viên, nghệ nhân tỉnh Điện Biên thực hiện. (Ảnh: LÊ LAN)

Đặc sắc Liên hoan “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong đời sống đương đại” trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 4 được tổ chức tại Điện Biên, ngày 10/10, Ban Tổ chức Ngày hội tổ chức khai mạc hoạt động Liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong đời sống đương đại”.