Điện và Thư mừng Quốc khánh nước ta

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các lãnh đạo Vương quốc Thái Lan, Brunei Darussalam, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Australia, Cộng hòa (CH) Liên bang Đức, CH Italia, CH Pháp, Vương quốc Tây Ban Nha, Hà Lan, Canada, CH Bolivariana Venezuela và lãnh đạo Đảng Azerbaijan Mới đã có Điện và Thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Điện và Thư mừng Quốc khánh nước ta

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng; nhấn mạnh, Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam vào các nỗ lực chung trong xử lý các thách thức toàn cầu, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay hợp tác với Liên hợp quốc nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp, hòa bình và thịnh vượng hơn.

* Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính.

Các nhà lãnh đạo Thái Lan đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong 10 năm qua và bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên mọi lĩnh vực quan trọng. Các lãnh đạo Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trên mọi lĩnh vực quan trọng, góp phần vào lợi ích và sự phát triển của mỗi nước cũng như sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

* Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong các bức điện, Quốc vương Brunei bày tỏ coi trọng quan hệ quý báu với Việt Nam dựa trên sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, và tin tưởng quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân, cũng như vì sự phát triển của một Cộng đồng ASEAN năng động và bền vững.

* Nhà vua Nhật Bản Naruhito gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

* Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng với lòng tin chính trị, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tiếp tục mang lại phồn vinh cho cả hai nước trong thời gian tới.

* Nhà vua Anh Charles III gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong thư, Nhà vua Anh gửi lời chúc mừng nồng ấm nhất đến Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Lễ Quốc khánh.

* Toàn quyền Australia David Hurley gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay và Toàn quyền Australia vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam thành công tháng 4 vừa qua, Toàn quyền David Hurley tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Australia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

* Tổng thống CH Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tổng thống Đức gửi lời chúc hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc tới Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam.

* Tổng thống CH Italia Sergio Mattarella gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm Quốc khánh. Nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italia vừa qua của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, Tổng thống Italia cho rằng, đây là minh chứng cho sự vững chắc và gắn kết của quan hệ hữu nghị giữa hai nước và tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác cả trên bình diện song phương và đa phương.

* Tổng thống CH Pháp Emmanuel Macron gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tổng thống Pháp ghi nhận năm 2023 đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị, tin cậy và thân thiết giữa hai nước, với rất nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

* Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhà vua Tây Ban Nha thay mặt Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh.

* Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điểm lại quan hệ hai nước vừa tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhà vua Hà Lan gửi tới Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất.

* Toàn quyền Canada Mary May Simon đã gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch Thượng viện Canada Raymonde Gagne và Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota đã đồng gửi Thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ. Lãnh đạo Canada đánh giá, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian qua, đánh giá cao các đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương như APEC, ASEAN, Liên hợp quốc và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Các lãnh đạo Canada khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên bình diện song phương và đa phương.

* Tổng thống Cộng hòa Bolivariana Venezuela Nicolas Maduro Moros gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tổng thống Venezuela đánh giá cao các thành tựu mà Việt Nam đạt được đồng thời khẳng định mong muốn của Venezuela tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa Venezuela với ASEAN.

* Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Tahir Budaqov gửi Thư mừng tới Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

* Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai gửi Điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Bộ trưởng Ngoại giao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Antony Blinken qua thông cáo đăng trên website Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ đến nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánhn

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.