Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), lãnh đạo các chính đảng, các nước tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đường phố Hà Nội trang trí rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh. (Ảnh: GIANG NAM)
Đường phố Hà Nội trang trí rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh. (Ảnh: GIANG NAM)

★ Chủ tịch Đảng “Nước Nga thống nhất”, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

★ Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al-Saud và Thái tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

★ Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

★ Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammed Shahabuddin gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường; Cố vấn trưởng Chính phủ lâm thời Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Muhammad Yunus gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

★ Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

★ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimundo gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

★ Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

★ Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona và Tổng Thư ký Barbara Figueroa gửi điện, thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic Rojas gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường; Tổng Thư ký Đảng Xã hội Chile Camilo Escalona Medina gửi điện mừng đến Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

★ Đảng COMUNES, Colombia gửi điện mừng đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

★ Quốc vương Nhà nước Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah và Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

★ Tổng thống Cộng hòa Zimbabwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

★ Tổng thống Cộng hòa Ghana John Dramani Mahama gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

★ Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Konstantinos Tasoulas, Thủ tướng Cộng hòa Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

★ Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Masoud Pezeshkian gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường; Phó Tổng thống thứ nhất nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Reza Aref gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

★ Quốc vương Maroc Mohammed VI gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

★ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mexico, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutierrez gửi điện, thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm; Tổng Thư ký đảng MORENA Carolina Rangel Gracida gửi điện mừng đến Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

★ Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đồng gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

★ Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Asif Ali Zardari, Thủ tướng nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

★ Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Ab gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

★ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Antonio Cabrera Toro và Bí thư phụ trách đối ngoại Hildebrando Cahuana Segovia; Đảng Cộng sản Colombia gửi điện, thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

★ Chính phủ nước Cộng hòa Rwanda gửi điện mừng đến Chính phủ Việt Nam.

★ Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanzania Samia Suluhu Hassan gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm; Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

★ Thủ tướng Cộng hòa Serbia Đuro Macut gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

★ Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Hàn Quốc, Bỉ, Iran, Saint Vincent và Grenadines, Algeria, Maroc, Nigeria, Tunisia gửi các điện, thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.