Điện mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào đã trao đổi Điện mừng:
Điện mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện mừng và lẵng hoa tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Trong Điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Lào, có đoạn viết:

“Trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc Việt Nam-Lào, nhất là chặng đường 60 năm từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được dày công vun đắp bởi biết bao công sức, xương máu của các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước, được thử thách, tôi luyện trong những năm tháng kháng chiến gian khổ và không ngừng được củng cố vững chắc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật sống còn và nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, được truyền tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác và mãi mãi vững bền”.

“Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp và khó lường, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn luôn quyết tâm giữ gìn, không ngừng vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Trên cơ sở Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong Cộng đồng ASEAN, cũng như ở khu vực và trên thế giới”.

Trong Điện mừng của lãnh đạo Lào gửi lãnh đạo Việt Nam có viết:

“Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong suốt 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam không ngừng được phát huy và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều mặt. Hai nước Lào-Việt Nam anh em chúng ta đã phối hợp chặt chẽ trong mọi lĩnh vực ở tất cả các cấp Trung ương và địa phương, cả kênh Đảng và kênh Nhà nước. Tất cả những điều trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của hai nước, góp phần cải thiện đời sống của người dân, không ngừng nâng cao vị thế của hai nước ở khu vực và trên trường quốc tế”.

“Nhân dịp trọng đại này, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng chí, coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong việc bảo vệ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam cũng đã trao đổi điện mừng với các đồng chí lãnh đạo đồng cấp của nước bạn Lào.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.