Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh 2024 có chủ đề kiến tạo tương lai xanh

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương tổ chức họp báo về về Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2024.
Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao của các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành của Việt Nam, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam...

GEFE 2024 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 23/10 tới. Với chủ đề “Kiến tạo tương lai xanh”, GEFE 2024 tập trung thảo luận nhu cầu cấp bách về hành động trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xây dựng một nền kinh tế xanh hơn cho Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo cho rằng, trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình thời tiết vừa qua, điển hình là sự tàn phá khốc liệt của siêu bão Yagi và những trận lũ quét, sạt lở do tác động từ cơn bão, GEFE 2024 được tổ chức vào thời điểm vô cùng quan trọng.

Tân Chủ tịch EuroCham Việt Nam Bruno Jaspaert GEFE 2024 là nền tảng quan trọng để thúc đẩy đối thoại.

Tân Chủ tịch EuroCham Việt Nam Bruno Jaspaert GEFE 2024 là nền tảng quan trọng để thúc đẩy đối thoại.

Tại buổi họp báo, ông Bruno Jaspaert, tân Chủ tịch EuroCham Việt Nam, chia sẻ: “Cơn bão đã gây thiệt hại trên diện rộng ở 26 tỉnh, thành phố không chỉ về mặt vật chất mà cả tinh thần với con số thương vong cao, nhắc nhở chúng ta rằng biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa xa vời mà là một cuộc khủng hoảng cấp bách đòi hỏi hành động chung tay tức thời. GEFE 2024 sẽ là một nền tảng quan trọng để thúc đẩy đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm đối phó những thực tế cấp bách của biến đổi khí hậu. Đồng thời, GEFE cũng là điểm hẹn để các công ty châu Âu giới thiệu các giải pháp tiên tiến nhất của họ, giúp Việt Nam phát triển bền vững hơn trong tương lai”.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, phát biểu tại họp báo.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, phát biểu tại họp báo.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí chủ trương, cho phép Bộ Công thương và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đồng chủ trì, tổ chức Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh năm 2024 nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy đầu tư, hợp tác thương mại giữa châu Âu và Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực trong tiến trình thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 đã được đề ra.

Trong khi đó, khẳng định rằng GEFE đang trở thành một sự kiện quan trọng thường niên với quy mô khu vực, đặc biệt tại ASEAN, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh, sự kiện GEFE 2024 sẽ có sự hiện diện của Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam và đại diện của các Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu trong khu vực.

Ông Alain Cany, Đồng Chủ tịch Ban tổ chức GEFE kiêm Chủ tịch Ban Cố vấn EuroCham cho biết, GEFE không chỉ thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng mà còn thiết lập tinh thần hợp tác cần thiết để đối phó khủng hoảng khí hậu. GEFE 2024 hứa hẹn mang lại nhiều góc nhìn và giải pháp hành động hơn.

Tại GEFE 2024, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các chủ đề quan trọng thúc đẩy các giải pháp hướng tới tương lai bền vững, như khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, số hóa cho nền tài chính xanh và chuyển đổi năng lượng bền vững.

Với khoảng 30 phiên hội thảo trải dài trên 10 chuyên đề và một phiên khai mạc cấp cao, GEFE 2024 tạo cơ hội để các bên trao đổi về các chủ đề phát triển bền vững đa dạng.

Sự tham gia tích cực của các quốc gia thành viên EU cùng những đóng góp quan trọng từ Vương quốc Anh và Thụy Sĩ tại GEFE 2024 là minh chứng cho mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Việt Nam và châu Âu, thúc đẩy tiến trình chung hướng tới một tương lai xanh.

Triển lãm tại GEFE 2024 sẽ giới thiệu các công nghệ và giải pháp xanh tiên tiến từ cả doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam. Với 13 khu trưng bày từ 13 quốc gia, khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá những đổi mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất bền vững và công nghệ thông minh về khí hậu. Ngoài ra, khu vực triển lãm của các công ty khởi nghiệp sẽ trưng bày những giải pháp sáng tạo, đại diện cho thế hệ đổi mới tiếp theo trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.