Điện Biên: Trao thưởng công nhân, người lao động có thành tích xuất sắc

Kịp thời động viên công nhân, người lao động đã chủ động khắc phục khó khăn và có thành tích xuất sắc trong công việc, ngày 17/8, Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên đã tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể.
Ông Nguyễn Công Tám (thứ tư từ trái sang), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên trao phần thưởng tặng công nhân Nông trường Tuần Giáo đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.
Ông Nguyễn Công Tám (thứ tư từ trái sang), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên trao phần thưởng tặng công nhân Nông trường Tuần Giáo đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Ông Nguyễn Công Tám, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên cho biết: Hiện đang là cao điểm mùa mưa lũ cho nên công việc cạo mủ ở vườn cây cao-su của công nhân, người lao động vô cùng khó khăn, vất vả.

Tại đội cao-su Mường Pồn 1, Mường Pồn 2 (huyện Điện Biên); đội Nà Sáy, Mùn Chung (huyện Tuần Giáo) xảy ra lở đất, lũ quét làm hư hỏng một số công trình giao thông trong khu vực vườn cây, khiến việc đi lại, làm việc của anh em công nhân rất vất vả.

Ông Nguyễn Công Tám (thứ tư từ phải sang), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên trao gạo hỗ trợ công nhân Nông trường Tuần Giáo.

Ông Nguyễn Công Tám (thứ tư từ phải sang), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên trao gạo hỗ trợ công nhân Nông trường Tuần Giáo.

Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm cao, hầu hết công nhân, người lao động các đội sản xuất, nông trường đã chủ động khắc phục, nỗ lực cạo mủ, chăm sóc, bảo vệ vườn cây bảo đảm sản lượng cao nhất. Kịp thời động viên, khích lệ công nhân, người lao động, các đồng chí đại diện lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể công ty, gồm Công đoàn, đoàn thanh niên đã về từng đội sản xuất gặp gỡ, động viên và trao thưởng công nhân, người lao động có thành tích lao động xuất sắc trong tháng.

Cụ thể, căn cứ kết quả làm việc, sản lượng của từng cá nhân, đội sản xuất, công ty đã quyết định trao thưởng 41 triệu đồng cho 80 tập thể, cá nhân; trao 1,2 tấn gạo cho 76 công nhân, người lao động. Nhân dịp này, lãnh đạo công ty cũng trao xe đạp tặng các cháu học sinh là con em của một số công nhân hoàn cảnh khó khăn, động viên các cháu vươn lên trong học tập.

Các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đoàn thể trao xe đạp tặng các cháu học sinh là con em công nhân, người lao động Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên.

Các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đoàn thể trao xe đạp tặng các cháu học sinh là con em công nhân, người lao động Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên.

Để hoàn thành mục tiêu khai thác mủ cao-su đạt 4.200 tấn (mủ quy khô), công ty phát động đợt thi đua cao điểm với trọng tâm ưu tiên cao nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định kỳ cuối mỗi tháng, công ty sẽ tổ chức bình xét, trao thưởng cá nhân, tập thể có kết quả sản xuất xuất sắc, tiêu biểu; đồng thời có hỗ trợ bằng hiện vật để động viên kịp thời để công nhân, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất.

Ông Nguyễn Công Tám (thứ tư từ trái sang), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên trao mái ấm công đoàn tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Công Tám (thứ tư từ trái sang), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên trao mái ấm công đoàn tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Thành lập từ năm 2007, Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên hiện có 880 cán bộ, công nhân, người lao động; trong đó có 805 (91,5%) công nhân, lao động là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương. Tuy còn nhiều khó khăn, song công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương, thưởng, bảo hiểm đối với công nhân, người lao động. Mức lương bình quân của công nhân, người lao động công ty hiện đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng. Do đó, 100% công nhân, lao động luôn yên tâm gắn bó với công ty.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.