Điện Biên thông qua 29 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh

Sau hai ngày làm việc trách nhiệm, khẩn trương, chiều 14/7, Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Đại biểu dự họp ấn nút thông qua các nghị quyết.
Đại biểu dự họp ấn nút thông qua các nghị quyết.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét nhiều báo cáo, tờ trình do các cơ quan trình. Trong đó, báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND, ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023… nhận được sự quan tâm của đại biểu.

Đa số các ý kiến đại biểu đều tập trung đề nghị làm rõ nguyên nhân việc chậm giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, đặc biệt các dự án đầu tư công, khu liên hợp thể thao, hạ tầng khung... đều chậm tiến độ; một số dự án, chủ đầu tư tự ý huy động tiền người dân mua sản phẩm trong tương lai, mặc dù dự án chưa xong; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ, thanh tra kiểm tra, bảo đảm quyền lợi người dân.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giải trình ý kiến của đại biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giải trình ý kiến của đại biểu tại kỳ họp.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm sau đào tạo; nguồn vốn hỗ trợ lao động đi làm việc nước ngoài, chậm giải ngân. Hiện nay, các đề tài nghiên cứu khoa học chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu chưa ứng dụng thực tiễn, một số đề tài phải dừng dự án do không khả thi…

Thẳng thắn tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện tâm huyết trách nhiệm của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã xem xét, thông qua 29 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, các nghị quyết được thông qua gồm: Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến quy hoạch quốc lộ 12D... Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho Điện Biên phát triển nhanh, bền vững hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khẳng định, các nghị quyết được thông qua là cơ sở quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2026.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2023 và các cơ chế, chính sách, biện pháp đã được thông qua, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lò Văn Phương yêu cầu ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Với Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương báo cáo cử tri về kết quả của kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương còn yêu cầu đại biểu Hội đồng nhân dân phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách cụ thể của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.