Đại biểu hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh-huyện ở Điện Biên trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, sáng 14/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh-huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại biểu tham luận tại hội nghị.
Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Sau gần hai năm hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh thấy rằng, các kỳ họp hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh-huyện được tổ chức đúng luật, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy trí tuệ tập thể và dân chủ trong quá trình xem xét, quyết định các nội dung quan trọng của địa phương.

Công tác tổ chức kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; các nghị quyết do hội đồng nhân dân các cấp thông qua đã thể chế hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tuy nhiên, việc tổ chức kỳ họp ở một số địa phương vừa qua chưa được cải tiến, chậm đổi mới, thời gian trình bày báo cáo còn dài, việc trình bày tờ trình, dự thảo Nghị quyết chưa khoa học… Hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng và các tổ đại biểu chưa đa dạng; kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, chưa nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Việc theo dõi đôn đốc giải quyết các kiến nghị, kết luận sau giám sát chưa được thường xuyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các hạn chế trên; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp.

Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; vai trò điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân với các ban Hội đồng nhân dân trong chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; chia sẻ một số kinh nghiệm trong điều hành phiên họp của Chủ tọa kỳ họp, nhất là phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp hội đồng nhân dân theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp của hội đồng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.