Điện Biên: Lắng nghe ý kiến của Bí thư, Tổ trưởng 76 tổ dân phố, bản về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của chi bộ các tổ dân phố, bản trên địa bàn và tư tưởng của nhân dân khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, chiều 18/7, Đảng ủy phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức gặp mặt, đối thoại với gần 200 đồng chí là Bí thư, Tổ trưởng 76 tổ dân phố, bản trên địa bàn.

Bí thư chi bộ Tổ dân phố 14 (phường Mường Thanh cũ) thông tin nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.
Bí thư chi bộ Tổ dân phố 14 (phường Mường Thanh cũ) thông tin nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.

Chủ trì buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên Phủ, đại diện cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Điện Biên Phủ đã thông tin khái quát tình hình hoạt động của phường, công tác sắp xếp, bố trí nhân sự và lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban chuyên môn và các bộ phận.

Gửi lời cảm ơn cán bộ, nhân dân các tổ dân phố, bản đã đồng thuận cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các phần việc vừa qua, đồng chí Nguyễn Quang Hưng cũng bày tỏ mong muốn được lắng nghe, tiếp nhận nhiều hơn ý kiến tham gia của các đồng chí là Bí thư, Tổ trưởng các tổ dân phố, bản để cấp ủy, chính quyền phường Điện Biên Phủ kịp thời giải quyết công việc hiệu quả.

img-6412.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy Phường Điện Biên Phủ thông tin về tình hình hoạt động chung của Phường Điện Biên Phủ sau hơn 2 tuần vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến Bí thư, Tổ trưởng các tổ dân phố, bản trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy phường Điện Biên Phủ đã thông tin, vừa qua qua các kênh thông tin, Đảng ủy phường nhận được 16 ý kiến, kiến nghị từ các tổ dân phố gửi về. Về tinh thần chung, các ý kiến đều bày tỏ sự tin tưởng mô hình chính quyền 2 cấp thực sự gần dân, sát dân, giải quyết ngay các vấn đề cấp bách của nhân dân; hoạt động ban đầu của phường Điện Biên Phủ đảm bảo vận hành đúng quy trình, thuận lợi hơn.

Riêng với kiến nghị của nhân dân Tổ dân phố 5 (phường Thanh Trường cũ) đề nghị hoàn thiện các hạng mục: cây xanh, điện chiếu sáng, đường cáp mạng…; kiến nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án kè đa thiên tai bờ sông Nậm Rốm (Khu phố 5 phường Thanh Trường cũ)… Đảng ủy phường giao Ủy ban nhân dân phường chủ động nắm bắt, kiến nghị Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất Khu vực I và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.

Cùng ngày 18/7, Trung tâm dịch vụ hành chính công (thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) tổ chức tập huấn (trực tiếp và trực tuyến) cho gần 500 cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm dịch vụ hành chính công của 45 xã, phường.

img-6408.jpg
Cán bộ, công chức Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Điện Biên dự tập huấn tại đầu cầu trung tâm tỉnh Điện Biên.

Trong chương trình, học viên được hướng dẫn quy trình thực hiện các bước niêm yết công khai, thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường; đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, phường.

Giảng viên đồng thời hướng dẫn học viên quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".