Điện Biên: Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng lũ xã Xa Dung

Ngày 9/10, Bộ Chỉ huy quân sự cùng Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng lũ ở bản Háng Pù Xi xã Xa Dung và các xã lân cận thuộc tỉnh Điện Biên.

Bác sĩ khám bệnh, tư vấn điều trị cho người dân bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)
Bác sĩ khám bệnh, tư vấn điều trị cho người dân bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)

Sáng sớm 9/10, tại Nhà văn hóa bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, nơi bố trí điểm khám lưu động đã đông kín người đợi đón bộ đội, bác sĩ về khám bệnh.

Bà Sùng Thị Mỷ, bản Từ Xa B, xã Xa Dung là một trong số hàng trăm người đã đến từ rất sớm bởi mong được khám, được cấp thuốc chữa cái lưng đau.

Bà Sùng Thị Mỷ chia sẻ: "Do tuổi già sức khỏe cũng yếu, tôi hay mắc bệnh về tiêu hóa, đi lại đau chân, yếu người, cái lưng cũng đau nhiều lắm. Chiều tối qua, nghe trưởng bản thông báo hôm nay có bộ đội và bác sĩ về khám bệnh cho bà con nên tôi đã đi từ sớm. Tuổi già, chân đau đi không nhanh, để đến chỗ khám bệnh đúng giờ tôi đã đi từ 4 giờ sáng".

img-9425.jpg
Người dân vùng lũ chờ tới lượt được bác sĩ khám, tư vấn điều trị bệnh.

Cũng là người mong đợi bộ đội, bác sĩ về khám, ông Hờ A Pó ở bản Háng Trợ, xã Xa Dung nói rằng: "Tôi bị ốm mấy hôm rồi, nay được bộ đội, bác sĩ khám và cho thuốc về uống thì tôi yên tâm. Bác sĩ dặn tôi, chỉ cần uống thuốc đều đặn và giữ ấm trong người thì nhanh khỏi".

Trực tiếp khám, tư vấn cách điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng lũ, đồng chí Giàng A Nhìa, bác sĩ Chuyên khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, có nơi nguồn nước bị ô nhiễm nên bà con nơi đây có nhiều người mắc bệnh về hô hấp, bệnh ngoài da. Với người già thường mắc thêm bệnh về tiêu hóa và xương khớp. Do vậy, cùng với khám bệnh thì bà con còn được cấp thuốc miễn phí, được bác sĩ tư vấn cách điều trị, chăm sóc và bảo vệ cơ thể khi giao mùa.

img-9424.jpg
Đại tá Trịnh Đức Thiêm (người thứ 4 từ trái sang) cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên trao quà tặng người dân đến khám bệnh.

Trao đổi về chương trình phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân vùng lũ, Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Trong đợt hỗ trợ làm nhà cho bà con ở các địa bàn vùng lũ mà trọng tâm là ở bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, xã Tìa Dình, Mường Luân..., bộ đội đã quan sát thấy có nhiều người già, trẻ nhỏ mắc bệnh về hô hấp, da liễu. Do vậy, ngay khi hoàn thành làm nhà ở cho bà con, lãnh đạo Bộ Chỉ huy đã chủ động đề nghị Sở Y tế phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho bà con, để bà con yên tâm.

Trong chương trình khám bệnh, cấp thuốc lần này, đội ngũ quân y và các y, bác sĩ của 3 đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Điện Biên Đông đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân. Đặc biệt, trong đợt khám chữa bệnh lần này, các đơn vị đã tăng cường hệ thống máy móc hiện đại như điện tim và máy siêu âm khám chuyên sâu cho bà con, qua đó đã hỗ trợ tích cực trong công tác phát hiện, chẩn đoán và có phương pháp điều trị bệnh hiệu quả.

img-9426.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến người dân trên địa bàn xã Xa Dung.

Cũng tại chương trình, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Luật Hôn nhân và gia đình cho người dân.

img-9430-1.jpg
Y, bác sĩ các đơn vị cấp thuốc cho bà con nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ xảy ra đầu tháng 8/2025.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.