Điện Biên hoàn thành làm mới 80 nhà ở cho người dân bị thiệt hại do lũ quét, lở đất

Sáng 26/9, tại bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố hoàn thành làm mới 80 ngôi nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ quét, lở đất tại các xã: Xa Dung, Na Son, Tìa Dình (tỉnh Điện Biên).

Các đồng chí lãnh đạo quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân tỉnh Điện Biên chứng kiến lễ khánh thành nhà ở mới của bà con dân tộc H'Mông bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)
Các đồng chí lãnh đạo quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân tỉnh Điện Biên chứng kiến lễ khánh thành nhà ở mới của bà con dân tộc H'Mông bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)

Báo cáo quá trình triển khai làm nhà, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, lũ quét ở địa phương khắc phục thiệt hại, Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Bằng vào nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất vì mục tiêu giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, sau 45 ngày triển khai đã hoàn thành toàn bộ làm mới 80 ngôi nhà và sửa chữa 241 ngôi nhà cho các gia đình ở vùng lũ.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, nêu rõ: Với tinh thần trách nhiệm không ngại khó, không ngại khổ, khẩn trương, nghiêm túc sau 45 ngày (kể từ ngày 11/8 đến nay), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành xây dựng mới 80 căn nhà cho người dân vùng lũ ở các xã: Mường Luân, Na Son, Tìa Dình, Xa Dung, Sín Thầu. Với 241 căn nhà cần sửa chữa cũng đã được hỗ trợ khắc phục, hoàn thành toàn bộ sửa chữa.

img-9193.jpg
Các đồng chí lãnh đạo quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên chung vui với người dân vùng lũ khi có nhà ở mới. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)

Các ngôi nhà được xây mới, sửa chữa bảo đảm đồng bộ, kiên cố, phù hợp điều kiện thực tế và phong tục tập quán của bà con nhân dân, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho bà con vùng lũ bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh quân khu 2, ghi nhận trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã chung sức hoàn thành làm mới, sửa chữa nhà ở cho bà con vùng lũ.

img-9192.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân trao quà tặng các gia đình ở vùng lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân cho rằng: Việc hoàn thành và bàn giao những ngôi nhà mới ngày hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Quốc phòng, cấp ủy các cấp tỉnh Điện Biên và lực lượng vũ trang quân khu 2 với nhân dân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh do thiên tai gây ra.

Hơn một tháng qua với biết bao khó khăn, thử thách, nhất là những ngày đầu thi công mưa bão vẫn tiếp tục xảy ra, mặt bằng chưa xong, đường xá đi lại hiểm trở, vận chuyển nguyên vật liệu vô cùng khó khăn… nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao, các lực lượng đã vượt qua mọi khó khăn, chung sức đồng lòng tổ chức xây dựng, di dời và sửa chữa nhà ở cho nhân dân theo đúng tiến độ kế hoạch đã xác định. Việc làm đó đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm của bộ đội đối với nhân dân.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân gửi lời chúc mừng các gia đình đã có nhà ở mới và mong muốn bà con sẽ luôn giữ gìn, sử dụng ngôi nhà bền vững, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

img-9191.jpg
Lãnh đạo quân khu 2 trao quà tặng các gia đình bị thiệt hại do thiên tai ở bản Háng Pù Xi xã Xa Dung và các xã trên địa bàn.

Như đã thông tin, trận lũ quét, lở đất xảy ra vào đêm 31/7 rạng sáng ngày 1/8 đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân tại các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Quài Tở, Sính Phình. Hậu quả: 10 người bị chết, 14 người bị thương; 1.401 nhà dân; 100 tuyến công trình giao thông; 62 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt... bị hư hỏng nặng nề.

img-9190.jpg
Chiến sĩ các đơn vị đã nỗ lực làm nhà ở cho người dân vùng lũ tỉnh Điện Biên.

Khẩn trương hỗ trợ nhân dân và các xã khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 26.460 ngày công giúp nhân dân. Đến nay, việc khắc phục thiệt hại ban đầu cơ bản hoàn thành; 100% người dân vùng thiên tai bị ảnh hưởng nhà ở đã được hỗ trợ khắc phục, có nhà ở mới bảo đảm.

img-9194.jpg
Hân hoan niềm vui trong ngày khánh thành nhà ở mới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.