Kiểm tra tiến độ làm nhà tại vùng lũ Điện Biên

Chiều 15/9, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng quân khu 2 đã kiểm tra tiến độ làm nhà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ quét tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải và đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang giúp nhân dân làm nhà ở mới tại điểm tái định cư bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải và đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang giúp nhân dân làm nhà ở mới tại điểm tái định cư bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)

Báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải và đoàn công tác quân khu 2, Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, nêu rõ: Theo nhiệm vụ quân khu 2, Bộ Quốc phòng giao hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả lũ quét, lở đất, lực lượng vũ trang Điện Biên thực hiện xây mới 80 nhà và sửa chữa 241 nhà cho nhân dân ở các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pu Nhi, Phình Giàng, Sín Thầu.

Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã huy động 588 đồng chí thuộc các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ, Trung đoàn 82 thuộc Sư đoàn 355, cụm kho C79 khẩn trương giúp nhân dân làm nhà. Ngoài cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp nhân dân làm mới, sửa chữa nhà ở, còn có nhân dân trên địa bàn, cùng cán bộ, công chức địa phương.

img-8822-1.jpg
Chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang khẩn trương hoàn thiện nhà ở mới cho người dân bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được giao giúp nhân dân, đến thời điểm này (ngày 15/9) đã có 10 ngôi nhà làm mới được hoàn thành; 66 nhà (làm mới) đang được thi công. Riêng nhà sửa chữa (241 căn) hiện đã hoàn thành 108 căn; đang triển khai sửa chữa 92 căn.

Như vậy, so với tổng số nhà cần làm mới và nhà cần sửa chữa, đến thời điểm hiện tại còn 45 căn chưa triển khai (trong đó có 4 căn làm mới, nhưng chưa thực hiện vì chưa có mặt bằng; 41 căn sửa chữa đã được bố trí theo kế hoạch).

Quá trình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân vùng lũ cũng gặp nhiều khó khăn, do thời tiết diễn biến phức tạp, thường xuyên mưa nắng thất thường; đường vận chuyển vật liệu xây dựng nhà khó khăn, nhất là những ngày mưa thì xe không thể đi được, phải dùng sức người vận chuyển gạch, xi-măng, sắt thép…

img-8893.jpg
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên làm nhà giúp người dân vùng lũ.

Trực tiếp kiểm tra tại các ngôi nhà đang được xây dựng trên khu tái định cư của bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã không quản ngại khó khăn để làm nhà ở mới cho bà con.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm người lính để nỗ lực hơn đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhà ở mới cho bà con, giúp bà con có nhà ở mới ổn định, yên tâm sinh sống.

img-8899.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải cùng thành viên đoàn công tác quân khu 2 kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân tại điểm tái định cư bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung.

Với nhân dân vùng lũ quét, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải gửi lời chia sẻ về khó khăn, mất mát với bà con; đồng thời mong muốn bà con cùng chung sức với bộ đội để hoàn thành các ngôi nhà ở mới vững chãi, thấm đượm tình quân dân.

img-8898.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải trao quà và thực phẩm động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhà giúp nhân dân.
img-8894.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải trao đổi, căn dặn lãnh đạo chỉ huy các đơn vị phải tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành xây dựng nhà ở mới cho người dân vùng lũ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".