Điểm sáng vùng cao Tân Hương

Tân Hương được đánh giá là địa bàn chuyển biến mạnh mẽ trong bảo đảm an ninh trật tự, đi đầu trong cải cách hành chính công an cấp xã của tỉnh Yên Bái. Ở đây mầu xanh của rừng trồng làm dịu mát cái nắng hè, nhiều ngôi nhà xây kiểu mái Thái được xây dựng mới, thay thế những mái nhà tranh năm nào. Vùng đất Tân Hương đang chuyển mình.
Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình (Yên Bái) hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình (Yên Bái) hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Là xã có diện tích gần 6.400 ha, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60%, gần một nửa diện tích của xã là đất lâm nghiệp, nên trước đây đồng bào Cao Lan, Dao nơi đây sống dựa vào kinh tế rừng, đời sống gặp nhiều khó khăn. Năm 1997, tại đây, người dân đã tìm được viên đá Ruby (đá quý hồng ngọc) nặng 2,1 kg, lớn nhất Việt Nam, được Nhà nước giữ lại làm bảo vật quốc gia. Tình hình lúc này trở nên phức tạp khi dân các nơi đổ về tìm kiếm vận may, các “đầu gấu” cùng dân mua bán, trao đổi đá quý dựng lán trại dọc Quốc lộ 70, các điểm mua bán ma túy xuất hiện đi đôi với số người sử dụng tăng...

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Yên Bái chỉ đạo Công an huyện Yên Bình nắm chắc địa bàn, phân loại đối tượng quản lý, vận động nhân dân trong xã tích cực lao động sản xuất, không tham gia vào các hoạt động tiếp tay cho kẻ xấu. Trung tá Chu Quốc Hiển (thời điểm đó phụ trách xã Tân Hương) cho biết, lực lượng chức năng đã dựa vào dân, bám nắm địa bàn 24/24 giờ, phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cấp ủy và chính quyền xã tích cực vào cuộc giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân như: điện thắp sáng, xóa nhà dột nát, giao thông nông thôn, xóa bỏ hủ tục lạc hậu để xây dựng đời sống văn hóa mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tạ Minh Nhất chia sẻ, thông qua “Ngày cuối tuần cùng dân”, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công xuống từng thôn, bản, nắm chắc tình hình và “ba cùng” với dân, để kịp thời giải quyết các phát sinh, mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Nhiều năm qua, an ninh trật tự được giữ vững, không có đơn thư vượt cấp, đồng bào giáo dân cùng người dân trong xã đồng tâm, hợp sức chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Tân Hương đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập đầu người bình quân đạt 47,2 triệu đồng/năm; có 3/11 thôn là Ngòi Vồ, Tân Bình, Yên Thắng đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Một điều đáng ghi nhận tại đây là mô hình “Bộ phận một cửa” của Công an xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Được quy hoạch và xây dựng nơi làm việc khang trang, người dân hài lòng với cơ sở vật chất sạch đẹp, chính quy, hiện đại cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của Công an xã.

Chị Lương Thị Đông, thôn Khuân La cho hay: Người dân hài lòng với công tác cải cách thủ tục hành chính. Trước đây, phải viết tay nhiều loại giấy tờ, mất nhiều thời gian, nhiều người viết sai phải viết lại. Bây giờ tất cả thông tin đã có trên hệ thống máy tính, nên việc giải quyết các thủ tục nhanh và dễ hơn. Mọi thông tin đều được mã hóa bằng mã QR, cán bộ công an hướng dẫn nhiệt tình, chi tiết.

Bí thư Đảng ủy xã Trần Ngọc Thương cho biết: Từ khi công an chính quy về xã, đã tham mưu giúp cấp ủy chính quyền bảo đảm an ninh trật tự, quản lý giáo dục và giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Xã đã xây dựng 11 tổ hòa giải cơ sở với 70 thành viên, 11 tổ tuần tra với 55 thành viên, xã hội hóa để lắp đặt 11 camera tại các nơi công cộng... Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, không phát sinh điểm nóng, người dân hài lòng với việc quản lý hành chính do Công an xã phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".