Dịch cúm B ở Bắc Kạn cơ bản được kiểm soát

Tính đến hết ngày 30/10, tình hình dịch cúm B xảy ra trên nhiều em học sinh ở Bắc Kạn đã cơ bản được kiểm soát, không có trường hợp diễn biến nặng.
Bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn khám cho bệnh nhi nghi nhiễm cúm B tại Chợ Đồn. (Ảnh: CDC Bắc Kạn)
Bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn khám cho bệnh nhi nghi nhiễm cúm B tại Chợ Đồn. (Ảnh: CDC Bắc Kạn)

Theo Sở Y tế Bắc Kạn, tính đến 11 giờ ngày 30/10, đã không có bệnh nhi có biểu hiện sốt, nghi nhiễm cúm nhập viện. Hiện tại, 74 bệnh nhi đang điều trị bệnh viện, trong đó, chỉ có 47 bệnh nhi khi vào viện có biểu hiện sốt, nghi cúm đang điều trị.

Tình hình sức khỏe các ca bệnh đang điều trị ổn định, các triệu chứng giảm, không có ca diễn biến nặng, không có ca bệnh chuyển tuyến trên.

Sau khi nhận được đề nghị của Sở Y tế Bắc Kạn, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cử cán bộ xuống hỗ trợ địa phương điều tra, giám sát dịch và điều trị cho các ca bệnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn Vi Duy Tuyến cho biết, dịch cúm B thường xảy ra vào thời điểm thu-đông. Tuy nhiên, hiện tại dịch bệnh đã cơ bản đã được kiểm soát, nguy cơ lây lan thấp.

“Từ ngày 1/11, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ cử cán bộ xuống tập huấn toàn tỉnh cho các cán bộ, nhân viên y tế về điều tra, giám sát, điều trị đối với dịch cúm B”, ông Tuyến cho biết thêm.

Sở Y tế Bắc Kạn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tăng cường các biện pháp phòng chống cúm mùa thu-đông; các cơ sở y tế bảo đảm kế hoạch trực 24/24 giờ, bố trí đầy đủ cơ số thuốc, giường bệnh, phương tiện cấp cứu; thành lập các đội lưu động sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở y tế khi cần thiết. Các trung tâm y tế tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân, các cơ quan, trường học, nơi tập trung đông dân cư hiểu và phòng tránh dịch bệnh.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã thông tin, ổ dịch cúm B bắt đầu xuất hiện rải rác ở huyện Chợ Đồn từ đầu tháng 10. Đến ngày 25/10, đã có hơn 730 học sinh ốm sốt, một phần lớn phải vào viện điều trị. Trong đợt cúm này có một trẻ tử vong khiến người dân hoang mang.

Theo Sở Y tế Bắc Kạn, cúm B là chủng cúm phổ biến, các biểu hiện ban đầu thường nhầm lẫn với bệnh lý cảm cúm thông thường. Nhưng khi mắc cúm B, người bệnh sốt nóng hoặc rét run, ho, đau mỏi cơ, đổ mồ hôi kéo dài vài ngày hoặc vài tuần.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.