Dịch bệnh thủy đậu lan rộng ở Đắk Lắk

Sáng 7/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ổ dịch thủy đậu tại huyện Ea Kar và M’Đrắk, với 52 trường hợp mắc bệnh.
Cán bộ y tế xã kiểm tra tình hình sức khỏe học sinh, nơi có dịch bệnh thủy đậu. (Ảnh: Quang Nhật)
Cán bộ y tế xã kiểm tra tình hình sức khỏe học sinh, nơi có dịch bệnh thủy đậu. (Ảnh: Quang Nhật)

Như vậy, từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 5 ổ dịch thủy đậu xảy ra tại 4 địa phương gồm: Thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Ea Kar, Lắk và M’Drắk, với 108 trường hợp mắc bệnh.

Tại 2 ổ dịch thủy đậu mới phát hiện trên địa bàn huyện Ea Kar và M’Đắk, chủ yếu xảy ra trong các trường mầm non, tiểu học và khu vực đông dân cư nên nguy cơ dịch bệnh lây lan ra diện rộng là rất lớn.

Vì vậy, ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh, Trung tâm y tế huyện Ea Kar phối hợp Trạm y tế thị trấn Ea Kar khẩn trương tiến hành điều tra, giám sát ca bệnh, tổ chức phun thuốc khử khuẩn, tuyên truyền, hướng dẫn thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh thực hiện các biện pháp chăm sóc, điều trị các ca đã mắc bệnh và biện pháp ngăn ngừa ổ dịch lây lan ra diện rộng.

Tại huyện M’Đrắk, Trung tâm y tế huyện phối hợp các Trạm y tế xã thực hiện điều tra, giám sát tại các hộ gia đình ghi nhận ca bệnh, trường học và khu vực ổ dịch, nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Tiến hành cách ly, quản lý kịp thời ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan; vệ sinh môi trường, phun Chloramin B khử khuẩn trong nhà và khu vực chung quanh nơi ghi nhận ca bệnh, lớp học, trường học... Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh.

Ngành y tế địa phương cũng tiến hành rà soát tình hình tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu của người dân tại khu vực phát sinh ổ dịch...

Nhằm khống chế và kiểm soát dịch thủy đậu, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Y tế các huyện điều tra xác minh các ca bệnh, ổ dịch và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Phần lớn các ổ dịch ghi nhận tại trường học, mật độ và tần suất tiếp xúc cao, dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc nếu không chủ động triển khai các biện pháp dự phòng kịp thời.

Vì vậy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đề nghị trung tâm y tế và trạm y tế các địa phương trong tỉnh cần theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh thuỷ đậu trên địa bàn nói chung và tại các ổ dịch đã ghi nhận nói riêng; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các trường học, hướng dẫn nhà trường, cán bộ y tế trường học kịp thời phát hiện, cách ly, xử lý khi có ca bệnh, tránh trường hợp để dịch bệnh lây lan...

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh thủy đậu tại cộng đồng và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao có tiếp xúc với người mắc bệnh, người sống cùng nhà với bệnh nhân mắc bệnh.

Khuyến cáo người dân khi phát hiện bản thân hoặc các trường hợp mắc bệnh cần thông báo ngay cho trạm y tế để được tư vấn, hướng dẫn điều trị theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.