Bệnh thủy đậu ở Đắk Lắk diễn biến phức tạp

Sáng 18/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 ổ dịch thủy đậu tại thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Lắk.
Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân biên giới xã Ia R’vê, huyện Ea Súp.
Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân biên giới xã Ia R’vê, huyện Ea Súp.

Tại huyện Lắk, ngày 9/2, bệnh nhân đầu tiên là H.R.Ê. (sinh năm 1999) trú tại xã Nam Ka, huyện Lắk có biểu hiện sốt nhẹ, xuất hiện nốt mụn nước trên mặt, ngực. Ngày 13/2, bệnh nhân được người nhà đưa đến Trạm y tế xã Nam Ka khám và xin thuốc về uống. Tại đây, bệnh nhân được cán bộ y tế thông báo tình hình có dấu hiệu mắc bệnh Thủy đậu và cho thuốc điều trị, hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà.

Đến thời điểm hiện nay đã có 6 trường hợp khác sống gần nhà bệnh nhân cũng đang có dấu hiệu mắc bệnh tương tự. Các trường hợp mắc bệnh phần lớn là học sinh tại các trường học như: mẫu giáo Hoa Hướng Dương (4 trường hợp); Trường dân tộc nội trú Lắk (1 trường hợp); Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (1 trường hợp)...

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, bệnh nhân đầu tiên phát hiện mắc bệnh là Y.B.Ê. (sinh năm 2017) trú tại buôn Tơng Ju, xã Eakao, thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh khởi phát vào ngày 1/2, với triệu chứng sốt nhẹ, tuy nhiên gia đình vẫn cho bé đi học tại Trường mầm non Ea Kao, xã Ea Kao. Đến ngày 6/2, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện mụn nước rải rác ở bụng và mặt, sau đó lan ra các vùng khác nên gia đình cho cháu nghỉ và đưa đi khám tại một phòng khám tư nhân, có sử dụng thuốc nhưng không rõ loại. Điều đáng lo lắng là từ trường hợp mắc bệnh đầu tiên này vào đầu tháng 2, đến nay đã ghi nhận 22 trường hợp mắc bệnh là học sinh Trường mầm non Ea Kao.

Ngày sau khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ sở y tế tại huyện Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành giám sát điều tra ca bệnh tại nhà, dịch tễ xung quanh; điều tra tất cả các trường hợp mắc bệnh tại các trường học, tiến hành phun hóa chất ChloraminB khử khuẩn và cấp ChloraminB cho các trường học ghi nhận ca bệnh khử khuẩn hằng ngày. Đồng thời hướng dẫn các gia đình có ca bệnh thực hiện việc vệ sinh hằng ngày, tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong xã tiêm vaccine thủy đậu và khi có các biểu hiện triệu chứng mắc bệnh thủy đậu thì liên hệ ngay với trạm y tế địa phương để xử trí kịp thời.

Như vậy, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh phát hiện 44 trường hợp mắc bệnh thủy đậu, số mắc rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố và có 2 ổ dịch tại thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Lắk. Lứa tuổi mắc bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 15 tuổi và thường xảy ra tại các trường mầm non và tiểu học.

Hiện, bệnh thủy đậu đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh trong các trường học trên địa bàn. Vì vậy, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo phụ huynh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bằng cách tiêm vaccine phòng bệnh; khi phát hiện trẻ có các biểu hiện triệu chứng như sốt, nổi mụn nước... cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, phát hiện, điều trị bệnh kịp thời, tránh lây lan trên diện rộng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.