Đêm thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui” của người Việt Nam tại Nga

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày Quốc tế Lao động, 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 29/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Hội Văn học-Nghệ thuật và Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Chương trình giao lưu thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui”.

Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Quế Anh)
Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Quế Anh)

Tham dự Đêm thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui”, có đông đảo đại diện Hội Người Việt, Hội Cựu chiến binh, các Hội đồng hương, các nghệ sĩ cộng đồng, đại diện Đoàn Thanh niên, lưu học sinh, cùng cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh.

Đêm thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui” của người Việt Nam tại Nga -0

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu khai mạc Đêm thơ, nhạc. (Ảnh: Quế Anh)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định ý nghĩa lớn lao của Ngày 30/4, nhấn mạnh biết bao máu xương của chiến sĩ, đồng bào đã đổ xuống để giành lại độc lập cho dân tộc, đưa giang sơn Việt Nam về một mối.

Đại sứ liên tưởng sự kiện gần đây nhất khi bà con người Việt Nam tại Ukraine phải sơ tán về nước, từ đó “để thấy rằng chúng ta càng phải trân quý hơn cuộc sống hòa bình hôm nay hơn, càng phải biết ơn biết bao người đã ngã xuống để đất nước được độc lập”.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, trong khó khăn, hoạn nạn, người Việt Nam dù ở phương trời nào cũng đều phát huy truyền thống, đùm bọc, yêu thương nhau, thể hiện nghĩa đồng bào, tình dân tộc.

Đêm thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui” của người Việt Nam tại Nga -0

Diễn giả, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng say sưa với những vần thơ thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước. (Ảnh: Quế Anh)

Chương trình gồm hai phần thơ và nhạc, với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa của mốc son chói lọi ngày 30/4.

Được tổ chức sau hơn hai năm đại dịch Covid-19 bùng phát, sự kiện là dịp để cộng đồng người Việt sống xa Tổ quốc gắn bó nhau hơn và cùng hướng về quê hương đất nước, trong ngày vui đại thắng.

Phát biểu bên lề sự kiện, chị Trịnh Thị Thu Thanh, người gốc Thái Bình, cho rằng, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để cộng đồng gắn bó hơn, cũng là để các thế hệ trẻ hiểu biết hơn về Bác Hồ, tiếng Việt và cội nguồn dân tộc, cùng ôn lại truyền thống anh dũng và tự hào về ông cha mình, dân tộc mình.

Trong khi đó, ông Lê Quang Anh, Tham tán công sứ, Phó Ban Công tác cộng đồng cho biết, hoạt động được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Ông nhấn mạnh, thời gian qua, cộng đồng người Việt tại Nga ít có dịp gặp gỡ giao lưu, nên tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ người Việt sinh sống tại Nga đều rất hào hứng tham gia sự kiện, qua đó để thấy rõ tiềm lực của cộng đồng ta rất lớn và cần được phát huy để người Việt tại Nga ngày càng hội nhập đời sống văn hóa sở tại.

Đêm thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui” của người Việt Nam tại Nga -0

Một tiết mục do sinh viên Việt Nam học tập tại Liên bang Nga trình diễn. (Ảnh: Quế Anh)

Những tiết mục chọn lọc do các đại biểu tham dự trình diễn tại buổi giao lưu tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng tin tưởng, không ngừng vun đắp cho cuộc sống tươi đẹp, xây dựng hình ảnh cộng đồng vững mạnh và tiếp tục bồi đắp tình hữu nghị với bạn bè Nga và quốc tế.

Ngày 30/4, nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (tỉnh Primorye, Nga) tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên vườn hoa mang tên Người.

Ghép tin -0

Dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền cùng đại diện Hội người Việt Nam, Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội cựu chiến binh, Hội sinh viên Việt Nam tại tỉnh Primorye thành kính dâng lên Người những bông hoa tươi thắm; ôn lại thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc cách đây 47 năm và tưởng nhớ công lao trời biển của Người.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Primorye, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền báo cáo với Bác những hoạt động trong năm qua; nhấn mạnh, cộng đồng luôn phấn đấu làm việc và học tập tốt, tuân thủ luật pháp sở tại, tích cực tham gia các hoạt động góp phần vun đắp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Người, các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Vladivostok xin hứa với Bác luôn nỗ lực đem tất cả tinh thần, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo để làm việc, học tập, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cũng như tiếp tục phát huy những giá trị lịch sử quý báu trong quan hệ với bạn bè quốc tế.

Trước đó, ngày 29/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tổ chức gặp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đây là dịp để cộng đồng cùng nhau ôn lại trang sử hào hùng, tự hào với chiến thắng vĩ đại đi vào lịch sử thế giới của dân tộc Việt Nam-chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.

Ghép tin -0

Gặp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Tại gặp mặt, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh, trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay là gìn giữ những thành quả cách mạnh vĩ đại của cha ông, tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con cộng đồng vượt qua khó khăn, tích cực tăng cường hiểu biết nhân dân, củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nga.

Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự quán tổ chức trao bằng khen, giấy khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng các cá nhân, tập thể người Việt tại tỉnh Primorye vì những thành tích xuất sắc trong củng cố, phát triển cộng đồng, cũng như trong các hoạt động hướng về quê hương, đất nước và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ghép tin -0

Trao bằng khen và giấy khen tặng cá nhân và tập thể tại tỉnh Primorye.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok cũng tổ chức công bố và trao giải cuộc thi văn nghệ quần chúng ca ngợi Đảng, Bác Hồ và chiến sĩ giải phóng quân.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội nghị, điều hành phiên khai mạc. (Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ)

Việt Nam chủ trì Phiên khai mạc Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11

Ngày 27/4 (theo giờ địa phương), Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) dưới sự chủ trì của Việt Nam, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.