Đề xuất nhiều giải pháp phát triển bền vững khu công nghiệp Vĩnh Phúc

Ngày 20/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị "Phát triển bền vững khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc". Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu tham dự và có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với tỉnh Vĩnh Phúc.
Đại diện Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại diện Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, suốt một thời gian dài, Vĩnh Phúc được đánh giá là địa phương có nhiều đột phá, nhiều cơ chế chính sách đổi mới, sáng tạo trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ có đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Vĩnh Phúc có 17 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 3.142,96ha, trong đó 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là: Kim Hoa, Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện, Bình Xuyên II-giai đoạn 1, Bá Thiện II, Tam Dương II-khu A, Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa-khu vực II-giai đoạn 1, Thăng Long Vĩnh Phúc.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp đều khẳng định, công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, chỉ đạo sát sao; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành chủ động, tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Bá Thiện 2 là mô hình thành công tại Vĩnh Phúc.

Khu công nghiệp Bá Thiện 2 là mô hình thành công tại Vĩnh Phúc.

Báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chỉ rõ: Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong phát triển các khu công nghiệp, tỉnh vẫn còn những tồn tại như bồi thường, giải phóng mặt bằng, chất lượng quy hoạch, năng lực chủ đầu tư, hạ tầng xã hội, giá thuê đất cao…

Đại diện Tập đoàn Sumitomo, Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết, ngày càng nhiều dự án của nhà đầu tư thứ cấp hoàn thành xây dựng, đi vào sản xuất, do đó nhu cầu nguồn lao động tăng cao.

Về môi trường đầu tư, bà Đàm Thị Bích Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần Amane - chủ đầu tư Khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa (giai đoạn 1) nêu một số vấn đề như giải phóng mặt bằng, mặt bằng, đơn giá đất, giao đất, quy hoạch hạ tầng, kết nối ngoài hàng rào khu công nghiệp.

Đại diện Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID), chủ đầu tư các khu công nghiệp Khai Quang, Sông Lô 2 cho rằng, tỉnh cần bám sát nhu cầu nhà đầu tư để hỗ trợ kịp thời, ưu tiên tập trung hỗ trợ các dự án trọng điểm, triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào đồng bộ, giải phóng nguồn vật liệu thi công như đất san lấp.

Công ty cổ phần Vina CPK, Chủ đầu tư khu công nghiệp Bá Thiện II đề xuất, tỉnh Vĩnh Phúc cần hoàn thiện quy hoạch vùng, phân khu, cụ thể hóa quy hoạch tỉnh để nhà đầu tư hạ tầng rà soát, nghiên cứu xin đầu tư khu công nghiệp mới…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ý kiến.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ý kiến.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tài chính, kinh nghiệm, năng lực quản lý; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp.

Các sở, ngành cần giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các khu công nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; trước mắt là về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất; nguồn đất san nền; xác định giá đất; quy hoạch xây dựng; phát triển thị trường lao động; thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn …

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Phong.(Ảnh: A.T)

Phát huy tối đa lợi thế để Yên Phong trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Bắc Ninh

Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý, cùng đông đảo nhân dân dự buổi lễ.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường của tỉnh Hưng Yên. ( Ảnh: Phạm Hà)

Kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng trưởng cao

Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: HÙNG QUANG)

Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc lịch sử khẳng định chặng đường một thế kỷ hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.

Cùng với các ngành sản xuất, hệ thống phân phối tại Việt Nam đang thu hút lượng lớn vốn FDI. Trong ảnh: Một góc Trung tâm thương mại Aeon Long Biên, thuộc tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản.

Điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi vượt mốc 40 tỷ USD.