Để kinh tế tư nhân bứt phá

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra những cơ hội mới cho khu vực kinh tế tư nhân bứt phá mạnh mẽ. Thực hiện Nghị quyết này, Thành phố Hà Nội đặt ra những mục tiêu và giải pháp để hành động, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Hệ thống điều khiển tự động tại nhà máy thông minh 4.0 của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
Hệ thống điều khiển tự động tại nhà máy thông minh 4.0 của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Nếu năm 1990, Hà Nội chỉ có khoảng 600 doanh nghiệp tư nhân, số vốn 700 tỷ đồng, số lao động khoảng 200 nghìn người, đóng góp thu ngân sách khoảng 7% thì đến năm 2024, thành phố đã có 360 nghìn doanh nghiệp tư nhân, số vốn là 4,5 triệu tỷ đồng, số lao động khoảng 2,8 triệu người, đóng góp 45-50% GRDP của Hà Nội, đóng góp thu ngân sách khoảng 48-50%. Tính riêng 7 tháng năm nay, Hà Nội đã thành lập mới hơn 18.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 180.000 tỷ đồng. Khu vực hộ kinh doanh cũng tăng tốc mạnh. Số hộ chuyển đổi lên doanh nghiệp gấp 3-4 lần trước đây, dự kiến cả năm đạt khoảng 10.000 hộ.

Những số liệu trên cho thấy, kinh tế tư nhân ở Hà Nội đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Trưởng ban Cố vấn Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) Trịnh Thị Ngân đánh giá, các doanh nghiệp tư nhân không chỉ quan tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, mà còn đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo lao động, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và bảo vệ thương hiệu…

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, Thành phố Hà Nội đã quán triệt và triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh mới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, một loạt các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đã được Hà Nội tích cực triển khai như cắt giảm mạnh thủ tục hành chính; bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và công khai, minh bạch, bình đẳng trong kêu gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng, năng lượng…

Thành phố đã ban hành hơn 80 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, tập trung hỗ trợ quản trị, hạ tầng sản xuất, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp. Thành phố cũng triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của chính quyền, cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, áp dụng ký số kết quả hồ sơ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường đối thoại, lắng nghe doanh nghiệp, hộ kinh doanh và bảo đảm giám sát chặt chẽ từ các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội trong triển khai Nghị quyết.

Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 230 nghìn doanh nghiệp thực tế hoạt động, đạt 27 doanh nghiệp/1.000 dân; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50-55% GRDP, tương ứng khoảng 31,8-35,0 tỷ USD. Ngoài ra, khu vực này phấn đấu chiếm 45-50% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 55-60% lực lượng lao động.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, môi trường sản xuất, kinh doanh của Hà Nội vẫn tồn tại những hạn chế như thủ tục hành chính còn rườm rà, tiếp cận đất đai và tín dụng còn khó khăn, một số quy định pháp luật chồng chéo, thiếu tính nhất quán. Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn N&G nhận định, kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước. Đơn cử, trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu dừng lại ở vai trò nhà cung ứng cấp 2, cấp 3 cho các tập đoàn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chưa nắm giữ vị trí then chốt trong chuỗi giá trị.

Do đó, rất cần sự trợ lực từ cơ chế, chính sách đồng hành của thành phố để các doanh nghiệp tư nhân trong nước có được môi trường kinh doanh thông thoáng, những thông tin kịp thời, minh bạch để tận dụng với những cơ hội. Thành phố cần thúc đẩy các doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng thông qua chính sách ưu đãi vượt trội, bao gồm miễn giảm thuế, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, bảo lãnh vay vốn, ưu đãi mặt bằng kinh doanh. Bên cạnh đó, chính sách thu hút FDI cũng cần được điều chỉnh mạnh mẽ, theo hướng tăng điều kiện ràng buộc về tỷ lệ nội địa hóa và tỷ lệ sản phẩm, dịch vụ mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài.

Trưởng ban Cố vấn Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) Trịnh Thị Ngân nhấn mạnh: “Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW sẽ đồng bộ với các chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và cải thiện chất lượng dịch vụ công. Các quy định pháp luật rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; các chính sách thuế, phí và hỗ trợ tín dụng ổn định, minh bạch. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Có thể bạn quan tâm

Đường gom Đại lộ Thăng Long bị ngập. (Ảnh: VOV Giao thông)

Đại lộ Thăng Long phân luồng giao thông do ngập sâu

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số vị trí trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực này.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phòng, chống trục lợi bảo hiểm xã hội

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kết quả sau kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phát hiện hơn 500 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 1,3 tỷ đồng.

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Những người lính Không quân trên tuyến đê Vàng

Trong hai ngày 17-18/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương cơ động, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. 

Hội nghị lấy ý kiến góp ý về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có sự tham gia của 1.336 đại biểu với hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến.

Lấy ý kiến góp ý để nâng cao tính khả thi của quy hoạch

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho rằng, việc lấy ý kiến nhân dân không phải là một bước thủ tục hành chính đơn thuần, mà là quá trình phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, đặc biệt là tính khả thi của quy hoạch.

Phường Bạch Mai tổ chức đối thoại với người dân về cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A (Ảnh LINH CHI)

Quyết tâm bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm

Khối lượng công việc lớn, phức tạp, phải thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng nhờ cách làm chủ động, quyết liệt, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Bạch Mai (Hà Nội) đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI)

Xây dựng các dự án nhà ở bình dân tại khu vực TOD

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là công cụ để tái thiết đô thị, là phương thức tổ chức không gian đô thị. TOD sẽ tác động lớn đến vấn đề nhà ở và thị trường bất động sản. Câu hỏi đặt ra là, liệu có cơ hội cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền theo mô hình TOD tại Hà Nội hay không.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các sản phẩm bánh Trung thu lưu thông trên địa bàn (Ảnh QLTT)

Kiểm soát chặt thị trường bánh Trung thu

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhưng sức mua trên thị trường Hà Nội vẫn trầm lắng. Lực lượng quản lý tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm hàng lậu, mất an toàn thực phẩm... nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Giữ sự hài hòa, phát triển bền vững khi chỉnh trang cảnh quan

Cùng với các phường nội thành, các xã tại Hà Nội đang tích cực lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Người dân gửi gắm nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.

Học sinh Trường THPT Việt Đức tự tin giao lưu với bạn bè quốc tế đến tham quan, trao đổi học tập tại Hà Nội.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Từ một môn học, tiếng Anh đang được Trường trung học phổ thông (THPT) Việt Đức từng bước đưa vào môi trường giao tiếp, học tập và các hoạt động giáo dục, hướng tới sử dụng như ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân xã Đan Phượng kiểm tra việc tháo dỡ, di chuyển tài sản các công trình vi phạm tại thôn Tân Thành.

Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Xác định quản lý đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội đang tập trung rà soát toàn bộ địa bàn, kiểm tra, phân loại các trường hợp vi phạm để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.

Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Bảo tồn, phát huy giá trị cốt lõi, bản sắc của Thủ đô

Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định khu vực trung tâm lịch sử, trong đó hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan và có vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị trung tâm Thủ đô.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Khơi thông nguồn lực tài chính, phục vụ tăng trưởng kinh tế

Nhu cầu vốn để triển khai các chương trình, dự án thúc đẩy tăng trưởng của Hà Nội rất lớn. Do đó, cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thành phố cần các giải pháp huy động, tiếp cận, tăng khả năng hấp thụ các nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là nguồn vốn tín dụng ngân hàng.