Đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1 là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối hạ tầng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội của địa phương nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, giai đoạn 1 đang được thảm nhựa và tăng tốc về đích.
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, giai đoạn 1 đang được thảm nhựa và tăng tốc về đích.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, bao gồm hai dự án thành phần, thời gian thực hiện từ năm 2022-2027. Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16 km, tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng; dự án thành phần 2 có chiều dài 11,45 km, tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng. Dự án thành phần 1 được khởi công ngày 25/6/2023, dự án thành phần 2 được triển khai thi công xây dựng vào ngày 27/8/2024.

Bất chấp mưa nắng thất thường, công trường đường cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, giai đoạn 1 vẫn thi công rất khẩn trương. Các nhà thầu huy động hết nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dự án về đích theo kế hoạch. Ghi nhận tại khu vực cầu kênh Xáng, xã Mỹ Thọ, các đơn vị thi công vừa thảm nhựa xong mặt cầu.

Ông Huỳnh Công Đạt, Chỉ huy phó Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco có mặt tại công trường cho biết: Để hoàn thành dự án theo đúng cam kết với chủ đầu tư, doanh nghiệp cùng các nhà thầu trong liên danh đã tập trung nguồn nhân lực, vật lực để tổ chức thi công, kể cả trong điều kiện thời tiết mùa mưa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào cao điểm. Đến thời điểm này, phần khối lượng do công ty đảm nhận đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Công tác thảm nhựa mặt cầu đã hoàn thành, vượt tiến độ kế hoạch chủ đầu tư đề ra.

Theo ghi nhận, hiện nay, khối lượng thi công của dự án thành phần 1 đạt khoảng 80%. Đơn vị đã thảm nhựa hơn 2/16 km của tuyến (kể cả chiều dài cầu), phần còn lại chờ xử lý nền đường và hoàn thiện kết cấu mặt đường. Các đơn vị đang tập trung đắp hoàn thiện nền đường, rải cấp phối đá dăm và dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác dỡ tải trong tháng 8/2026.

Sau khi hoàn thành thảm nhựa tại cầu kênh Xáng, các nhà thầu đang huy động nguồn đá thương mại nhằm duy trì thi công, bảo đảm tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Thiệp, Tư vấn Giám sát trưởng dự án thành phần 1 cho biết: “Hằng ngày, các đơn vị thi công đã huy động hơn 200 đầu thiết bị máy móc và gần 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công tại công trường. Các nhà thầu đang nỗ lực, tập trung huy động vật liệu, nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026”.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2026 để đưa vào khai thác, sử dụng.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Lê Nguyễn Phú Trường cho biết, hiện nay, việc thiếu nguồn đá xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Các mỏ đá đặc thù tại tỉnh An Giang trước đây cung cấp vật liệu cho dự án đã hết thời hạn khai thác và vẫn chưa cấp phép hoạt động trở lại.

Để tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư tiếp tục đề nghị các địa phương có nguồn đá hỗ trợ theo các cơ chế hiện hành, chủ động tìm kiếm thêm các nguồn đá thương mại từ nhiều đơn vị cung cấp khác nhau.

Các phương án được thực hiện song song để khi có nguồn vật liệu phù hợp sẽ kịp thời đưa vào phục vụ thi công.

Khi được bảo đảm nguồn đá, nhà thầu sẽ có điều kiện đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, góp phần hoàn thành dự án đúng kế hoạch vào cuối năm 2026. Đối với những đoạn tuyến đã có đủ điều kiện thi công, các đơn vị vẫn đang tập trung triển khai để tận dụng thời gian.

Tại dự án thành phần 2 công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1, không khí thi công ở công trường cũng đang rất khẩn trương.

Liên danh các nhà thầu đã tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp bất kể ngày đêm để đẩy nhanh các hạng mục công trình.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các cầu cạn, vượt kênh trên tuyến chính đã hoàn thành phần thô, nhà thầu đang khẩn trương lắp khe co giãn, dỡ tải thi công nền đường. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 8/2026, toàn bộ hơn 11,4 km của dự án sẽ hoàn thành công tác dỡ tải, tạo điều kiện đẩy nhanh các hạng mục mặt đường.

Ông Bùi Anh Tuế, Phó Chỉ huy trưởng thi công Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (đứng đầu liên danh các nhà thầu) thông tin: Đến nay, tiến độ chung của dự án đạt gần 80%. Đối với phần tuyến chính do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công, nhà thầu có 2,3/4,6 km đã đủ điều kiện dỡ tải. Hiện, đơn vị đã hoàn thành thi công lớp đá trên 1,25 km, dự kiến thảm nhựa thử trong tháng 8/2026. Bên cạnh đó, đoạn tuyến do đơn vị thi công có 15 cống ngang đường, trong đó, chín cống đang được thi công, sáu cống còn lại sẽ triển khai ngay khi nền đường đủ điều kiện dỡ tải. Hiện, trên công trường, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đã huy động khoảng 55 đầu máy, thiết bị cùng 143 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc cả ngày, lẫn đêm.

Khi trời mưa lớn, các dây chuyền thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1 sẽ tạm ngừng để bảo đảm an toàn, chất lượng. Mưa kết thúc, các tổ đội sẽ bắt tay ngay vào công việc, bố trí tăng ca đến giữa khuya để bảo đảm tiến độ. Theo kế hoạch của chủ đầu tư và tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, toàn bộ dự án phấn đấu hoàn thành vào ngày 20/12, thông xe vào dịp cuối năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.